Hà Nội: Người lao động đốt lửa mưu sinh trong giá rét

GD&TĐ - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội những ngày này nền nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 11-14 độ C, về đêm xuống chỉ còn 10 độ C.

Trên phố Nguyễn Hữu Huân, bên cạnh các hàng café đông người còn có hàng chè chén đốt lửa mong đón được vài ba khách vãng lai.
Trên phố Nguyễn Hữu Huân, bên cạnh các hàng café đông người còn có hàng chè chén đốt lửa mong đón được vài ba khách vãng lai.

Từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 10/01, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã khảo sát trên nhiều tuyến thấy xuất hiện nhiều đống lửa được người dân, đa số là người lao động mưu sinh trong đêm, đốt lên để sưởi ấm chống lại cái rét cắt da cắt thịt.

Lối vào của khẩu Vân Đồn có khá đông thanh niên lao động thời vụ, khoán việc…đang đốt lửa chờ khách, đã gần 22 giờ nhưng họ vẫn “bám trụ” hy vọng có ai đó thuê mướn để kiếm thêm ít tiền tiêu Tết.
 Lối vào của khẩu Vân Đồn có khá đông thanh niên lao động thời vụ, khoán việc…đang đốt lửa chờ khách, đã gần 22 giờ nhưng họ vẫn “bám trụ” hy vọng có ai đó thuê mướn để kiếm thêm ít tiền tiêu Tết.
Trong vườn hoa Yec Xanh, quán trà cũng đốt lửa cho khách chống rét.
Trong vườn hoa Yec Xanh, quán trà cũng đốt lửa cho khách chống rét.
Những người lao động trên phố Chợ Gạo
Những người lao động trên phố Chợ Gạo
Một cụ bà khoảng ngoài 70 tuổi, bán trà gần dốc lên cầu Chương Dương (phía Nam) dù đã khuya nhưng vẫn kiên nhẫn bên đống lửa hy vọng có khách.
Một cụ bà khoảng ngoài 70 tuổi, bán trà gần dốc lên cầu Chương Dương (phía Nam) dù đã khuya nhưng vẫn kiên nhẫn bên đống lửa hy vọng có khách.
Bên kia lối xuống cầu Chương Dương, một bác xe ôm cũng chờ khách, bác ngại khi thấy nhà báo chụp ảnh đã che mặt vì sợ người thân nhận ra.

Bên kia lối xuống cầu Chương Dương, một bác xe ôm cũng chờ khách, bác ngại khi thấy nhà báo chụp ảnh đã che mặt vì sợ người thân nhận ra.

Trời rét đậm, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân.
Trời rét đậm, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân.
Một quán nước chè trên phố Nguyễn Chí Thanh.
Một quán nước chè trên phố Nguyễn Chí Thanh.
Tại quán nước chè trên phố Phạm Huy Thông, chị chủ quán cho biết không đốt lửa thì khách không ngồi, có lửa nhưng trời rét quá, chỉ toàn sinh viên đi chơi, ngồi cả tối cũng chỉ bán được gần 20 nghìn đồng.
Tại quán nước chè trên phố Phạm Huy Thông, chị chủ quán cho biết không đốt lửa thì khách không ngồi, có lửa nhưng trời rét quá, chỉ toàn sinh viên đi chơi, ngồi cả tối cũng chỉ bán được gần 20 nghìn đồng.
Hàng ngô nướng trên phố Tôn Đức Thắng như đông khách hơn nhờ đống lửa rực cháy.
Hàng ngô nướng trên phố Tôn Đức Thắng như đông khách hơn nhờ đống lửa rực cháy.
Một hàng ăn đầu phố Trần Hưng Đạo.
Một hàng ăn đầu phố Trần Hưng Đạo.
Một quán nước ở phố Bùi Thị Xuân.
Một quán nước ở phố Bùi Thị Xuân.
Hai anh bảo vệ trông xe trên phố Yết Kiêu.
Hai anh bảo vệ trông xe trên phố Yết Kiêu.
Bác xe ôm trong lúc đợi khách cũng phải đốt đống lửa để chống lại giá rét.
Bác xe ôm trong lúc đợi khách cũng phải đốt đống lửa để chống lại giá rét.
Quán nước ở phố Trần Khánh Dư.
Quán nước ở phố Trần Khánh Dư.
Người bán hàng và dân ở đầu phố Hàng Khoai cũng đốt lửa chống rét. Khi trên đường, mọi người muốn về thật nhanh để tìm một nơi ấm áp. Nhưng, những người lao động nghèo, đặc biệt là những người già vẫn lặng lẽ mưu sinh dù gió rét tê tái, vắng khách, đêm đã khuya. Ai cũng mong kiếm được ít tiền để chi tiêu cho cuộc sống, nhất là cái Tết đang sầm sập đến…
 Người bán hàng và dân ở đầu phố Hàng Khoai cũng đốt lửa chống rét. Khi trên đường, mọi người muốn về thật nhanh để tìm một nơi ấm áp. Nhưng, những người lao động nghèo, đặc biệt là những người già vẫn lặng lẽ mưu sinh dù gió rét tê tái, vắng khách, đêm đã khuya. Ai cũng mong kiếm được ít tiền để chi tiêu cho cuộc sống, nhất là cái Tết đang sầm sập đến…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.