Hà Nội khoanh vùng, phong tỏa trụ sở tập đoàn T&T do liên quan ca mắc Covid-19

GD&TĐ - Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tiến hành khoanh vùng, phong toả trụ sở Tập đoàn T&T trên phố Phạm Sư Mạnh để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi trụ sở này ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 làm việc tại đây.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng nay 24/5, thông tin trên báo chí, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, phong toả trụ sở Tập đoàn T&T tại số 2A Phạm Sư Mạnh (phường Phan Chu Trinh) để phòng, chống COVID-19.

Ngay khi có thông tin ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City là người của Tập đoàn T&T, tối 23/5, lực lượng chức năng quận đã tiến hành điều tra, truy vết, phong toả khu vực để phòng chống dịch lây lan.

Hiện tại, lực lượng y tế đã có mặt để làm các công tác phun khử khuẩn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng công an đã lập hàng rào chắn ở hai đầu phố Phạm Sư Mạnh.

Tất cả các hàng quán ở khu vực đã được lệnh đóng cửa, người dân ra vào khu vực đã được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện nay, toà nhà Tập đoàn T&T đã dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội ghi nhận chùm ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City, là người trong một gia đình tại toà Park 11.

Trong đó, bệnh nhân Đ.B.L làm tại Tập đoàn T&T (2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

Liên quan đến bệnh nhân này, sáng nay, 24/5, có 3 trường hợp F1 làm cùng tại Tập đoàn T&T có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến sáng 24/5, tại Tập đoàn T&T đã có 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ