Hà Nội: Hơn 6 nghìn người sơ tán do ngập lụt tại Chương Mỹ

GD&TĐ - Hơn 6 nghìn người thuộc gần 4 nghìn hộ bị ngập phải sơ tán nơi ở để tránh ngập lụt trong sự cố tràn đê bao ở Chương Mỹ.

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt này. Ảnh: Dân Việt.
Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt này. Ảnh: Dân Việt.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tính đến 17h ngày 1/8, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt là 7,22m, trên báo động 3 là 0,22m.

Nước khu vực nội đồng khu vực tả Bùi, hữu Đáy ổn định do các trạm bơm hoạt động liên tục, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi đang có chiều hướng giảm dần, giảm 0,29m so với thời điểm 13h ngày 30/7 (7,51m). Báo cáo cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 300 - hơn 500mm.

Xã Nam Phương Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: VNN.
Xã Nam Phương Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: VNN. 

Ngập lụt gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chương Mỹ. Theo thống kê sơ bộ có 3.683 hộ bị ngập sâu dưới 2m và 6.083 khẩu phải sơ tán; sập đổ 170m2 nhà ở và 1.804m tường bao, sạt lở 1.885 đường giao thông nông thôn, 3.520m đường giao thông nội đồng, hơn 12 nghìn mét chiều dài đê, hồ, đập; hư hỏng 11.910m chiều dài kênh mương, 35 cầu cống, đập ngập và hư hỏng 25 công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đình, chùa.

Các thôn, xóm, khu dân cư bị ngập sâu gồm Bùi Xá của thị trấn Xuân Mai; Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn xã Nam Phương Tiến; xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An của xã Tân Tiến. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập.

Nhiều ngôi nhà nước đã lên tới tận mái. Ảnh: Saostar.
 Nhiều ngôi nhà nước đã lên tới tận mái. Ảnh: Saostar. 

Hiện địa bàn đang bị thiệt hại nghiêm trọng về diện tích lúa, hoa màu và các công trình công cộng, giao thông do ảnh hưởng của mưa lũ, song các nhu cầu tối thiểu của người dân về đồ ăn, nước uống vẫn được đảm bảo.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, tính đến nay, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ nhân dân các xã vùng ngập úng 5.051 bình nước, 1.731 thùng nước, 3.670 chai nước loại 1,5 lít/chai. Bên cạnh đó, Công ty Nước sạch Hà Đông đã thường xuyên cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng úng ngập.

Nhiều khu vực tại đây đang bị ngập sâu. Ảnh: Dân Trí.
Nhiều khu vực tại đây đang bị ngập sâu. Ảnh: Dân Trí. 

Trả lời báo chí ngày 1/8, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết, nước sông Bùi đang xuống chậm, tạm thời không đe dọa đến đê tả Bùi. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn ứng trực để xử lý kịp thời nếu có diễn biến bất thường.

Trước dự báo mực nước sẽ tiếp tục dâng cao, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các lực lượng của huyện Chương Mỹ đắp thêm 10.000 bao cát để bảo vệ đê tả sông Bùi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ