Hà Nội: Hơn 2000 giáo viên hoàn thành kỳ thi thăng hạng

GD&TĐ - Ngày 30/8, hơn 2000 giáo viên tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THPT năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính chia làm 6 ca, thi từ ngày 28/8/2020 đến ngày 30/8/2020 tại các phòng thuộc tầng 3 và tầng 4 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Mỗi thí sinh dự thi làm 4 bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, mỗi môn thi làm trong 45 phút gồm 50 câu theo thứ tự: môn kiến thức chung, môn chuyên môn nghiệp vụ, môn tin học và môn ngoại ngữ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi thăng hạng, Hội đồng thi thăng hạng TP Hà Nội đã tạo website hướng dẫn các thí sinh làm quen với bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh có thể luyện tập, thực hành các thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại địa chỉ website: http://thivienchuc.hanoi-itct.edu.vn. Đây là trang web với mục đích để các thí sinh luyện tập thao tác làm bài trắc nghiệm, mọi nội dung trong đề bài hoặc số báo danh, chuyên ngành hoàn toàn không liên quan đến bài trắc nghiệm thật.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với  5.763 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, gồm có: 146 giáo viên mầm non, 1.113 giáo viên tiểu học, 4.504 giáo viên trung học cơ sở.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.