Hà Nội: Hàng loạt cây bật gốc sau trận mưa giông cuối chiều

GD&TĐ - Khoảng 17h30 ngày 29/8, trận mưa giông bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khiến nhiều cây lớn bật gốc.

Trong mưa giông một cây xanh đổ gục vào xe ôtô.
Trong mưa giông một cây xanh đổ gục vào xe ôtô.

Trận mưa kéo dài trong khoảng 30 phút nhưng kèm theo gió lốc lớn và mưa xối xả nên đã khiến nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ách tắc vào đúng giờ tan tầm. Nghiêm trọng hơn, hàng loạt cây xanh đã bị bật gốc trên nhiều tuyến phố.

Nhiều cây xanh bật gốc trong cơn giông chiều 29/8.
 Nhiều cây xanh bật gốc trong cơn giông chiều 29/8.

Trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), một gốc đa cổ thụ trồng gần nhà số 10 Phạm Ngọc Thạch, có tán rộng hàng chục mét đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người.

Tưng tự trên phố Hào Nam, một gốc cây lớn cũng bất ngờ đổ, đè vào 2 xe máy đang đỗ bên đường.

Nhiều xe máy đậu trên vỉa hè bị cây xanh hạ đổ trong cơn giông.Nhiều xe máy đậu trên vỉa hè bị cây xanh hạ đổ trong cơn giông.
 

Ghi nhận tại đường Hoàng Quốc Việt đối diện ngõ 120 Hoàng Quốc Việt tình trạng cây xanh bị đổ.

Trên phố Hoàng Hoa Thám cũng ghi nhận tình trạng cây đổ khiến một người bị thương.

Tại phố Giảng Võ, 2 cây xanh có đường kính từ 30- 40 cm bị bật gốc gây cản trở giao thông...

Cây xanh đổ gây khiến giao thông gặp khó khăn.
Cây xanh đổ gây khiến giao thông gặp khó khăn. 

Chiều 29/8, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an quận Tây Hồ) thông tin một nam thanh niên 26 tuổi tử vong vào hồi 17h do một cây si lớn trên đường ven hồ Tây đổ trúng. Nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1993, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...