Hà Nội: Gắn trách nhiệm lãnh đạo các cấp với công tác chống dịch

GD&TĐ - Chiều 2/2, Hà Nội cách ly Phòng công chứng số 3 trên phố Duy Tân (quận Cầu Giấy).

Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa Phòng công chứng số 3 trên phố Duy Tân.
Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa Phòng công chứng số 3 trên phố Duy Tân.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, bí thư, chủ tịch phường, xã để lọt bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra cộng đồng mà không báo cáo kịp thời sẽ xử lý nghiêm…

Tạm cách ly Phòng công chứng số 3

Đầu giờ chiều 2/2, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân và Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Ông Tống Xuân Duy - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết, bệnh nhân nam tên là T.N.M (51 tuổi, ở ngõ 84 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu), làm việc tại Công ty Hoa Nam. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 1/2 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Sau khi Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy có báo cáo kết quả về bệnh nhân Covid-19 tại phường, các đơn vị chức năng đã thực hiện phong tỏa Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân và nơi ở của bệnh nhân...” - ông Duy nói.

Cũng theo ông Duy, qua điều tra dịch tễ, không ghi nhận trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ngày 27/1, bệnh nhân T.N.M đi cùng vợ đến Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân (từ khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút) để làm hợp đồng mua nhà với ca bệnh 1.814 (nữ, 40 tuổi, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau đó, bệnh nhân T.N.M đưa vợ và chị H (là em gái của ca bệnh 1.814, hiện đã đi cách ly) đến Chi cục Thuế quận Cầu Giấy. Khi đó, bệnh nhân T.N.M ngồi chờ ngoài xe ô tô. Sau đó, hai vợ chồng bệnh nhân T.N.M về nhà. Đến buổi chiều, hai vợ chồng bệnh nhân cùng đi siêu thị Vinmart (ở số 43 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng), bệnh nhân chỉ ngồi ngoài xe ô tô đợi, không vào mua hàng.

Ngày 28/1, sau khi nghe được thông tin dịch bệnh ở tỉnh Hải Dương và do có tiếp xúc với ca bệnh 1.814, bệnh nhân T.N.M cùng vợ và 2 con đã chủ động cách ly tại nhà. Các công việc của công ty chỉ trao đổi qua điện thoại và mỗi thành viên gia đình sinh hoạt tại 1 phòng riêng. Đến ngày 31/1, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà, thực hiện vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế online.

Ngày 1/2, bệnh nhân đã chủ động liên hệ với Trạm Y tế phường Dịch Vọng Hậu và được lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển đi cách ly tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, huyện Thanh Trì. Đến sáng 2/2, bệnh nhân T.N.M có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện cơ quan chức năng đã xác minh được 6 trường hợp F1. Trong đó, 3 trường hợp F1 là vợ đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Con trai (học lớp 12A, Trường Phổ thông liên cấp MIS, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) không tiếp xúc với học sinh khác do không đến trường từ ngày 28/1 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Con gái của bệnh nhân T.N.M hiện học Đại học RMIT đã nghỉ học từ ngày 28/1 (được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, xác định được 7 trường hợp F2).

Tại Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân, hiện xác định được 3 trường hợp F1. Trong đó, 2 nhân viên đã có kết quả âm tính và 1 người đang chờ kết quả. Ngoài ra, tại đây đã xác định được 7 trường hợp F2 và 22 trường hợp liên quan. Phòng công chứng hiện đang được phong tỏa.

Quyết liệt truy vết, dập dịch

Sáng 2/2, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Trì. Chủ tịch quận Hà Đông, bà Cấn Thị Việt Hà cho biết, đã cách ly tại bệnh viện 13 người là trường hợp F1, 90 trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Tổng số người từ vùng dịch trở về được quận Hà Đông rà soát là 1.143 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 1.005 người. Kiện toàn đội phản ứng nhanh sẵn sàng điều tra, truy vết, xử lý kịp thời thông tin về các ca bệnh…

Sau kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì đã chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực cho tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch ở hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi làm việc, dịch Covid-19 hiện nay rất phức tạp, lây lan nhanh nếu không thực hiện tốt công tác phòng, chống. Bà Tuyến yêu cầu quận Hà Đông, huyện Thanh Trì kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là tại các chợ đầu mối, khu chung cư, trung tâm thương mại, những khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống…

Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống xấu nhất xảy ra trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Bà Tuyến nhấn mạnh: “Cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nếu đồng chí bí thư, chủ tịch UBND phường, xã nào để lọt bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra cộng đồng mà không báo cáo kịp thời sẽ xử lý nghiêm…”.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu quận Hà Đông, huyện Thanh Trì tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

“Các địa phương phải tăng cường xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Bên cạnh đó, hạn chế các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì, phát triển kinh tế trên địa bàn, góp phần cùng với thành phố thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội…”, bà Tuyến nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ