Hà Nội: Đường trên cao tắc nghẽn hàng km trong đêm mưa

GD&TĐ - Khoảng 21h30 tối 4/6, hàng dài các phương tiện di chuyển trên đường vành đai 3 hướng Mỹ Đình về Pháp Vân bị tắc cứng, các phương tiện xếp hàng kéo dài hàng km trong đêm.

Hàng dài xe ùn tắc hàng tiếng đồng hồ trên đường trên cao trong đêm
Hàng dài xe ùn tắc hàng tiếng đồng hồ trên đường trên cao trong đêm

Theo thông tin của nhiều tài xế cho biết, vào khoảng thời gian nêu trên, đường trên cao, có xẩy ra va chạm làm 1 chiếc xe container chắn ngang đường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đường trên cao hướng từ Mỹ Đình về Pháp Vân bị tắc cứng. Nhiều tài xế do phải chờ đợi quá lâu đã dừng xe, nhiều lái xe bất chấp quay đầu xe, chạy ngược chiều nhằm thoát khỏi ùn tắc

Hàng dài xe ùn tắc hàng tiếng đồng hồ trên đường trên cao trong đêm
Hàng dài xe ùn tắc hàng tiếng đồng hồ trên đường trên cao trong đêm 
Theo nhiều lái xe cho biết ngay sau khi tạnh mưa, di chuyển tới đây họ đã bị ùn tắc dài trên tuyến đường, hơn 30 phút không thể di chuyển được tiếp
Theo nhiều lái xe cho biết ngay sau khi tạnh mưa, di chuyển tới đây họ đã bị ùn tắc dài trên tuyến đường, hơn 30 phút không thể di chuyển được tiếp 
Do không thể di chuyển được nên nhiều phương tiện đã phải quay đầu đi ngược chiều tại đường trên cao để thoát xuống Nguyễn Xiển
Do không thể di chuyển được nên nhiều phương tiện đã phải quay đầu đi ngược chiều tại đường trên cao để thoát xuống Nguyễn Xiển 
Đoạn đường xuống tại đường Nguyễn Xiển nhiều phương tiện nối đuôi nhau quay đầu
Đoạn đường xuống tại đường Nguyễn Xiển nhiều phương tiện nối đuôi nhau quay đầu 
Do chạy ngược chiều, nên điểm xuống tại đường Nguyễn Xiển trở nên ùn tắc cục bộ
Do chạy ngược chiều, nên điểm xuống tại đường Nguyễn Xiển trở nên ùn tắc cục bộ 
Đến khoảng 23h giao thông tại tuyến đường mới trở nên bình thường
Đến khoảng 23h giao thông tại tuyến đường mới trở nên bình thường 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.