Hà Nội điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo Sở, ngành

GD&TĐ - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội vừa trao 6 quyết định kiện toàn nhân sự chủ chốt của thành phố.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo Sở, ngành

Ngày 22/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng về công tác tại quận Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa; giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, phụ trách chính quyền để giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Nguyên Phong, sinh năm 1969, quê quán tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, là cán bộ trưởng thành từ ngành Xây dựng, chuyên ngành quản lý đô thị.

* Ngày 21/8, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND thành phố Hà Nội.

Đến dự có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình; đại diện Thành ủy Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp và lãnh đạo TAND hai cấp thành phố Hà Nội.

Trước đó, xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội và theo đề nghị của Vụ Tổ chức- Cán bộ TANDTC, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1971), Thẩm phán Trung cấp, Chánh án TAND quận Long Biên, thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội với nhiệm kỳ 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND thành phố Hà Nội cho ông Lưu Tuấn Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị ông Lưu Tuấn Dũng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã tin tưởng giao phó. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu tập thể cán bộ, công chức TAND thành phố Hà Nội khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày (21/8), UBND thành phố tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ của các Sở: Tư pháp, Du lịch, Quy hoạch-Kiến trúc và Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5769/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

Quyết định số 5768/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Mai Xuân Vinh, Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Tuyến, Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn và tin tưởng tân lãnh đạo các Sở sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết nỗ lực đưa các Sở bước sang một giai đoạn đổi mới, phát triển mới.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...