Hà Nội: Dập tắt đám cháy trên Đại lộ Thăng Long

GD&TĐ - Lực lượng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Quốc Qai, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai sử dụng xe cứu hoả kịp thời dập tắt 3 điểm cháy trên Đại lộ Thăng Long trong đêm.

Hiện trường đám cháy.
Hiện trường đám cháy.

Vào đêm 11/1 và rạng sáng 12/1 thực hiện kế hoạch tuần tra tuyến Đại lộ Thăng Long, Đội 2 phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP. Hà Nội) phát hiện 3 đám cháy ở khu vực giữa phân cách đại lộ và đường gom thuộc địa phận Quốc Oai. 

Trước sự việc trên đội 2 đã chủ động phối hợp với Công an huyện Quốc Qai, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai dùng xe cứu hoả và xe phun nước dập tắt toàn bộ 3 điểm cháy trên.

Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vị trí đám cháy thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. 

Vị trí cháy nằm giữa dải phân cách Đại lộ Thăng Long và đường gom Đại lộ Thăng Long nơi người dân trồng cây keo công nghiệp. Nếu không kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy này sẽ lan rộng trên Đại lộ Thăng Long.

Thông tin ban đầu do thời tiết hanh khô, có thể một số tài xế hút thuốc vứt tàn thuốc xuống dẫn đến các điểm cháy trên, hoặc người dân đốt lửa sưởi ấm…

Hiện cơ quan chức năng đang đề nghị trích xuất camera các phương tiện đi qua khu vực trên để điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ