Hà Nội: Cháy lớn ở cửa hàng 4 tầng trên phố Hàng Mã

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng thuộc phố Hàng Mã, nhiều xe cứu hỏa cùng cảnh sát được huy động đến dập lửa.

Hà Nội: Cháy lớn ở cửa hàng 4 tầng trên phố Hàng Mã

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 hôm nay (26/10) tại khu phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lực lượng chức năng hiện đang huy động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên tại số 34 trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm – Hà Nội), ngọn lửa hiện bốc cháy dữ dội.

Theo một số người dân, khoảng hơn 19 giờ 30, ngọn lửa bùng phát, sau đó lan rộng ra. Thời điểm trên đúng giờ cao điểm, giao thông đi lại tương đối khó khăn cộng với việc đám cháy xảy ra trong khu phố cổ nên việc dập lửa hiện gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Đang cháy lớn ở cửa hàng 4 tầng trên phố Hàng Mã - Ảnh 2

Cháy trên phố hàng mã nhiều người dân bàng hoàng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 1 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội), đã huy động 3 xe để cứu hỏa đồng thời xin chi viện.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 4 tầng, số 34 phố Hàng Mã. Đây cũng là nơi kinh doanh đồ lưu niệm. Lúc xảy ra cháy, ngôi nhà này đang khóa cửa, không có người ở nhà.

Đến 20 giờ 30, ngọn lửa đã bùng phát mạnh từ tầng 1 lên tầng 4 của ngôi nhà. Lực lượng chức năng vẫn đang rất nỗ lực khống chế đám cháy lớn.

Phố Hàng Mã được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Các tuyến phố lân cận trong khu phố cổ Hà Nội như Hàng Lược, Hàng Cót... giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...