Hà Nội: Bắt giữ 1 tấn tim lợn, chân gà mốc xanh

Chiều 14/12, Đội 5 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an Hà Nội) và Đội 6 Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra kho lạnh một công ty kinh doanh, chế biến thực phẩm ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Hà Nội: Bắt giữ 1 tấn tim lợn, chân gà mốc xanh
Kho hàng nơi cất giữ 1 tấn tim, mề gà, chân gà đã hết hạn sử dụng
Kho hàng nơi cất giữ 1 tấn tim, mề gà, chân gà đã hết hạn sử dụng

Bước đầu, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1 tấn tim lợn, lòng gà, mề gà, chân gà nhập khẩu từ các nước Mỹ, Tây Ban Nha, Braxin. Tất cả số hàng trên đều đã quá hạn sử dụng 5 tháng. Quan sát cho thấy, số lượng tim, mề gà đều chuyển sang màu xanh, có mùi hôi thối. Tổng cộng, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ khoảng 60 kg tim lợn, 450 kg chân gà và 324 kg mề gà.

Số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ
Số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ

Theo Thiếu tá Ngô Văn Thuấn – đội phó đội 5 - PC 49, kho hàng đông lạnh trên thuộc công ty CP kinh doanh và chế biến thực phẩm Hà Nội. Đây là một công ty của Nhà nước. Kho hàng này được đặt tại ngay tại chợ đầu mối Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vì vậy, rất thuận tiện cho mặt tiêu thụ hàng hóa, đồng thời dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng. Qua quá trình trình sát cho thấy, hằng ngày, công ty thuê xe ôm để vận chyển hàng đi tiêu thụ tại nhiều chợ đầu mối, bán lẻ cho các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Tim lợn nhập khẩu đã hết hạn sử dụng 5 tháng
Tim lợn nhập khẩu đã hết hạn sử dụng 5 tháng
Quả tim lợn đã mốc xanh, mốc vàng
Quả tim lợn đã mốc xanh, mốc vàng
Chân gà đông lạnh
Chân gà đông lạnh

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hàng thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên. Đồng thời, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo vnmedia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.