Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sắp hoàn thành đoạn đi trên cao

Đoạn tuyến trên cao dài 8,5km, có 8 nhà ga, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2020.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sắp hoàn thành đoạn đi trên cao
Als08

Phối cảnh mẫu đoàn tàu và bên trong nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 2/12, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đến nay đã hoàn thành khoảng 45% khối lượng công việc. Gần đây, dự án có sự chuyển biến tích cực về tiến độ thi công đoạn tuyến đi  trên cao (từ Nhổn đến Cầu Giấy), với tỷ lệ hoàn thành gần 95% tuyến và hơn 53% các nhà ga. Ban Quản lý dự án đặt mục tiêu đưa đoạn trên cao vào khai thác năm 2020, còn 4km đi ngầm từ Kim Mã - ga Hà Nội khai thác vào năm 2022.

Cũng theo đơn vị quản lý dự án, dự kiến tháng 12/2018 dự án sẽ hoàn thành gói thầu tuyến trên cao. Các gói thầu khác như: nhà ga trên cao, công trình kiến trúc Depot; đầu máy, toa xe; hệ thống thẻ vé tự động hoàn thành năm 2020; hạng mục tuyến đi hầm và các ga gầm đến tháng 4/2022 hoàn thành.

Được biết, từ cuối tháng 10/2018, dự án bắt đầu tổ chức thi công đoạn đầu tuyến đường hầm và ga ngầm Kim Mã, đoạn trước cửa khách san Dawoo. Đơn vị quản lý dự án đã phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình kiểm tra, lập hồ sơ các cây xanh trong khu vực trên, chuẩn bị các thủ tục để di dời cây; đồng thời chuẩn bị di chuyển cáp viễn thông ngầm, chuẩn bị mặt bằng thi công nhà ga ngầm. Thời gian hoàn thành ga ngầm Kim Mã sau 5-6 tháng thi công. Trước đó, ga ngầm Cát Linh tại phố Cát Linh cũng đã được tổ chức thi công.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km (gồm 8,5km trên cao, 4km ngầm) với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Được khởi công từ tháng 9/2010, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, đầu năm 2017, TP Hà Nội xin lùi tiến độ đến sau năm 2021. Tổng mức đầu tư dự án sau hai lần tăng, đến nay lên đến gần 36.000 tỷ đồng.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ