Dự báo thời tiết ngày 26/5: Mưa dông trên cả ba miền

GD&TĐ - Trong ngày 26/5, ở cả 3 miền tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mưa rào và dông. Trong cơn mưa đề phòng tố lốc, gió mạnh.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ

Phía tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.