Đồng Tháp: Chỉ định Bí thư Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh

GD&TĐ - Chiều 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp công bố Quyết định chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao Quyết định cho đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa.
Trao Quyết định cho đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa.

Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đó, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong chiều 23/12, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2020. Trong năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ tuyển quân và tuyển sinh quân sự, thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, tổ chức xây dựng trên 50% đơn vị vững mạnh toàn diện v.v..

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới để tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh có chủ trương, giải pháp ứng phó chủ động, kịp thời; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Đồng thời nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong lực lượng vũ trang, giữ vững và phát huy hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ thời bình" trong lòng nhân dân; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ