Đồng Nai yêu cầu cách ly y tế tại nhà 14 ngày với người về từ TP HCM

GD&TĐ - Ngày 13/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hỏa tốc về việc tiếp nhận người từ TP HCM về tỉnh Đồng Nai, yêu cầu cách ly y tế tại nhà 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe sau khi cách ly.

Người về từ TP HCM, Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khi vào địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Người về từ TP HCM, Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khi vào địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, tất cả người về từ TP HCM phải liên hệ khai báo y tế với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống, thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ 1, thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian bắt đầu cách ly.

Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ khi kết thúc cách ly tại nhà, trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia hoạt động tập trung đông người.

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải báo ngay cho trạm y tế, trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tỉnh Đồng Nai siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với người trở về từ vùng dịch, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Tỉnh Đồng Nai siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với người trở về từ vùng dịch, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra, vào tỉnh Đồng Nai đã tăng cường lực lượng, đảm bảo tất cả người về địa bàn tỉnh Đồng Nai từ vùng có dịch phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 13/7, tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai đã lên đến 455 ca, gồm 222 ca ghi nhận trong cộng đồng và 233 ca ghi nhận trong các khu cách ly, phong tỏa. Có 3 trường hợp bệnh nhân nặng, phải thở máy và đã có 2 ca tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.