Đơn vị hoàn thành bỏ phiếu sớm nhất ở tỉnh Trà Vinh

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết, tính đến 10 giờ ngày 23/5, đơn vị hoàn thành bỏ phiếu sớm nhất là ở tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trả lời phỏng vấn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trả lời phỏng vấn.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, tình hình bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026, tại 63 tỉnh, thành phố đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đúng 7 giờ, các tổ bầu cử trên cả nước đều tổ chức khai mạc đúng quy định pháp luật, bảo đảm trang trọng.

Cử tri tại các điểm bầu cử hăng hái, phấn khởi đi bầu cử. Công việc được các địa phương báo cáo về là rất thuận lợi, không có vấn đề gì địa phương phải đề nghị xử lý hoặc hướng dẫn.

Đến 10 giờ, theo báo cáo của các địa phương, một số đơn vị bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ví dụ như, 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị ở Vĩnh Phúc đã có 100% cử tri đi bầu.

Đặc biệt, sớm nhất là một đơn vị bầu cử trong lực lượng công an tỉnh Trà Vinh, đã hoàn thành lúc 6 giờ 50 phút. Sau đó, họ đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực bầu cử.

Tình hình thời tiết rất thuận lợi, giao thông, an ninh, trật tự bảo đảm.

Tại các đơn vị trong khu vực giãn cách, cách ly... Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn chi tiết.

Vì vậy, các tỉnh, thành phố có giãn cách, cách ly đều thực hiện tốt. Ngày hôm qua, tỉnh Bắc Ninh đã có 30 đơn vị bầu cử sớm do cách ly, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ