Đoàn y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

GD&TĐ - Đoàn 15 y bác sĩ và nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng cùng với 5 xe cứu thương đầy đủ trang thiết bị đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiễn đoàn y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiễn đoàn y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.

Chiều 20/7, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tiễn đoàn 15 y bác sĩ và nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, cùng với 5 xe cứu thương đầy đủ trang thiết bị lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Tại buổi tiễn đoàn, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trước đây TP đã cử một số đoàn y bác sĩ đến hỗ trợ chống dịch tại một số địa phương. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở thành phố cũng đang trong bối cảnh rất cam go tuy nhiên, chúng ta cũng phải chia sẻ với các địa phương bạn đặc biệt là TP Hồ Chí Minh.

Tặng quà động viên y bác sĩ trước khi lên đường vào TP Hồ Chí Minh.

Tặng quà động viên y bác sĩ trước khi lên đường vào TP Hồ Chí Minh.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, xin chúc các y bác sĩ nhiều sức khỏe, phối hợp tốt với ngành y tế TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, ông Chinh nói.

Trước đó, ngày 5/7, Bệnh viện 199 - Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ tiễn đoàn 53 y, bác sĩ chi viện cho TP Hồ Chí Minh. Các y, bác sĩ tham gia đoàn đều có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực như tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...