Đền, chùa Hà Nội yên bình, vắng vẻ lạ thường ngày mùng 1 Tết

GD&TĐ - Ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu (mùng 1 Tết) nhiều đền, chùa ở Hà Nội như chùa Hà, đền Voi Phục, đền Quán Thánh,... vắng vẻ. Lượng người dân đi lễ thưa thớt, khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt của các năm trước.

Khu vực cổng Đền Quán Thánh cũng vắng vẻ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: LĐO
Khu vực cổng Đền Quán Thánh cũng vắng vẻ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: LĐO
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu duyên - Chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vắng vẻ, thưa thớt người đến ngày đầu năm mới. Ảnh: VNN.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu duyên - Chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vắng vẻ, thưa thớt người đến ngày đầu năm mới. Ảnh: VNN.
Cổng chùa Phúc Khánh vắng vẻ hơn so với ngày thường. Ảnh: VNE.
Cổng chùa Phúc Khánh vắng vẻ hơn so với ngày thường. Ảnh: VNE.
Người dân trước khi vào chùa Hà được kiểm tra thân nhiệt. Để đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19 nên chùa chỉ cho khoảng 30 người vào một lượt. Ảnh: VOV.
Người dân trước khi vào chùa Hà được kiểm tra thân nhiệt. Để đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19 nên chùa chỉ cho khoảng 30 người vào một lượt. Ảnh: VOV.
Vào mỗi dịp năm mới, Phủ Tây Hồ thường là nơi đến lễ của đông đảo người dân khắp nơi nhưng sáng mùng 1 Tết năm nay thưa thớt người đến. Tại khu vực này, người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Ảnh: LĐO.
Vào mỗi dịp năm mới, Phủ Tây Hồ thường là nơi đến lễ của đông đảo người dân khắp nơi nhưng sáng mùng 1 Tết năm nay thưa thớt người đến. Tại khu vực này, người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Ảnh: LĐO.
Lượng khách ở Phủ Tây Hồ đông hơn các chùa khác trên địa bàn Hà Nội nhưng so với mọi năm thì số lượng người đến ít hơn hẳn. Ảnh: VNN.
Lượng khách ở Phủ Tây Hồ đông hơn các chùa khác trên địa bàn Hà Nội nhưng so với mọi năm thì số lượng người đến ít hơn hẳn. Ảnh: VNN.
Đền Bạch Mã dù đóng cửa nhưng cũng có một số người dân đến đứng lễ từ xa. Ảnh: VOV.
Đền Bạch Mã dù đóng cửa nhưng cũng có một số người dân đến đứng lễ từ xa. Ảnh: VOV.
Ghi nhận tại chùa Trấn Quốc sáng mùng 1 Tết, phần lớn người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, một số người khi lễ bỏ khẩu trang xuống. Ảnh: VNN.
Ghi nhận tại chùa Trấn Quốc sáng mùng 1 Tết, phần lớn người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, một số người khi lễ bỏ khẩu trang xuống. Ảnh: VNN.
Tại chùa Trấn Quốc, công tác phòng chống dịch được chuẩn bị chu đáo như nước rửa tay cho người dân, đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi lễ. Ảnh: Baotintuc.
Tại chùa Trấn Quốc, công tác phòng chống dịch được chuẩn bị chu đáo như nước rửa tay cho người dân, đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi lễ. Ảnh: Baotintuc.
Không khí vắng vẻ lạ thường tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) sáng mùng 1. Ảnh: VNE.
 Không khí vắng vẻ lạ thường tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) sáng mùng 1. Ảnh: VNE.
Đền Ngọc Sơn cũng thưa thớt người dân đến chùa cầu bình an. Ảnh: Baotintuc.
Đền Ngọc Sơn cũng thưa thớt người dân đến chùa cầu bình an. Ảnh: Baotintuc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...