ĐBQH gửi gắm Quốc hội khóa XV tiếp tục giải quyết những vấn đề còn dang dở

GD&TĐ - Trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu khẳng định, Quốc hội khóa XIV có rất nhiều đổi mới và giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thái Nguyên)
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thái Nguyên)

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thái Nguyên), trong nhiệm kỳ qua Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình trước cử tri, đảm bảo thực hoàn thành tốt ba chức năng chính là: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

“Quốc hội khóa XIV có nhiều đổi mới và giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri quan tâm, thậm chí là những vụ việc cụ thể, gây nhiều bức xúc trong dư luận” - đại biểu Nguyễn Thanh Hải khẳng định, đồng thời cho biết: cử tri gửi mong muốn, những vấn đề còn dang dở ở nhiêm kỳ này sẽ được giải quyết trong nhiệm kỳ mới, thể hiện sự lĩnh hội của đại biểu cũng như tính liên tục và xuyên suốt trong việc đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải mong muốn, những vấn đề mà đại biểu Quốc hội kỳ này còn trăn trở sẽ được chuyển sang nhiệm kỳ sau. Mong rằng, nhiều kỳ tới sẽ dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn, nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể mà cử tri đang quan tâm. Đồng thời phải có thời hạn để giải quyết nếu không đúng thời hạn thì trách nhiệm sẽ như thế nào?

Theo đại biểu, qua phản ánh của cử tri nhiều, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV là một người sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết. Đặc biệt, sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội trong các phiên chất vấn rất mạch lạc, dễ theo dõi, khoa học và hiệu quả...

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang)
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang)

Đồng tình với quan điểm, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) cho biết, chúng ta có quyền tự hào Quốc hội khóa 14 đã bầu ra một vị nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên. Trong suốt 5 năm qua, toàn bộ hoạt động điều hành của Chủ tịch Quốc hội ở các phiên họp, đặc biệt là phiên chất vấn rất linh hoạt, khoa học và đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Quốc hội là người có bản lĩnh và kinh nghiệm trong quá trình điều hành hoạt động.

Theo đại biểu, dù Chủ tịch Quốc hội mới là ai cũng cần có thời gian để quản lý công việc, cử tri chưa thể đòi hỏi tất cả phải tròn chĩnh ngay từ đầu được. 

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP Hà Nội)
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP Hà Nội)

Phân tích về tiêu chí và vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Mai Bộ cho rằng, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức về kiến thức pháp luật đã được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội. Tuy nhiên, khi đại biểu được cử tri tin tưởng, gửi gắm nguyện vọng thì phải có bản lĩnh, thể hiện được chính kiến của mình vì mục đích lớn nhất là lợi ích của nhân dân.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP Hà Nội) tin tưởng, sẽ có một thế hệ lãnh đạo có thể điều hành đất nước để thực hiện được khát vọng  hùng cường và phồn vinh của dân tộc. Các ứng cử viên đều là những người dày dặn kinh nghiệm, năng động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ