Đặt tên 3 tuyến phố mang tên của 3 liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên

GD&TĐ - Tới đây, TP. Hà Giang sẽ tiến hành làm lễ gắn biển 3 tuyến đường, phố mới theo tên của 3 liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên.

Chiều ngày 19/1, UBND TP. Hà Giang cho biết, dự kiến trong tháng 1/2021, TP. Hà Giang sẽ làm lễ gắn biển 3 tuyến đường, phố mới mang tên các liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên đó là các liệt sĩ Hoàng Hữu Chuyên, Lê Trần Mãn và Nguyễn Viết Ninh. 

Ba liệt sĩ thuộc biên chế các đơn vị từng chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên giai đoạn 1984-1985, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng thời điểm tháng 8/1985.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND do Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành thể hiện, đường Lê Trần Mãn dài 660 m, rộng 11,5 m thuộc khu tái định cư thôn Châng (xã Phương Thiện). Liệt sĩ y tá Lê Trần Mãn quê Hoằng Hóa (Thanh Hóa), là Thượng sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.

Đường Hoàng Hữu Chuyên dài 3,2 km, rộng 16,5 m, điểm đầu nối quốc lộ 2 và điểm cuối thuộc kho K8. Liệt sĩ Chuyên quê xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2.

Con phố còn lại mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Ninh thuộc Sư đoàn 356, dài 305 m và rộng 16,5 m. Điểm đầu ở đầu nối đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 4C), điểm cuối giao với đường bê tông (giáp sông Miện) khu đô thị phường Quang Trung.

Được biết, các tuyến đường, phố mới mang tên các liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên sẽ được tổ chức cắm biển vào ngày 30/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ