Đảo Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

GD&TĐ - Huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm trước một ngày - 22/5.

Khu vực bầu cử sạch đẹp.
Khu vực bầu cử sạch đẹp.

Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất của TP Hải Phòng với hơn 110 km đường biển. Để thuận lợi cho công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng về việc cho phép các khu vực này được tổ chức bỏ phiếu sớm. Ngày bỏ phiếu của huyện đảo Bạch Long Vĩ theo kế hoạch sẽ là ngày 22/5/2021.

Ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy thông tin, huyện Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 1. Huyện đảo có 6 khu vực bỏ phiếu. Đặc thù huyện đảo là bầu 3 cấp, không có cấp xã. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Buổi sáng ngày 21/5, đoàn giám sát bầu cử của TP Hải Phòng cũng đã lên tàu ra Bạch Long Vĩ.

Đa số người dân trên đảo Bạch Long Vĩ đều làm ngư nghiệp. Vì thế, để thuận lợi cho ngày bầu cử, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về cuộc bầu cử tới ngư dân các phương tiện khai thác hải sản trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Đồng thời, tuyên truyền vận động chủ các phương tiện có phương án, kế hoạch khai thác, đánh bắt phù hợp để tham gia cuộc bầu cử đúng thời gian quy định.

Ông Ngô Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Mầm non Bạch Long Vĩ chia sẻ, nhà trường có 9 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 3 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện. Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, 4 giáo viên nhà trường đã xung phong tình nguyện phục vụ tại tổ bầu cử số 2.

Đường dẫn vào đảo Bạch Long Vĩ .
Đường dẫn vào đảo Bạch Long Vĩ .

Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể ứng phó với các tình huống theo từng cấp độ. Trung tâm Y tế Quân dân y đảm bảo nguồn dự trữ thuốc phun diệt khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm diễn ra bầu cử.

Chị Vũ Thị Hà, cử tri huyện Bạch Long Vĩ chia sẻ, cử tri huyện mong muốn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là Ngày hội toàn dân. Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ