Danh tính nạn nhân vụ xe chở giảng viên, sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân

GD&TĐ - Khoảng 12 giờ trưa nay (ngày 8/1), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân chừng 1 km thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Danh tính nạn nhân vụ xe chở giảng viên, sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân

Theo ghi nhận ban đầu của PV GD&TĐ, vào thời điểm trên chiếc ô tô khách loại 56 chỗ ngồi, chở đoàn giáo viên và sinh viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tế đã lao xuống vực phía biển ở độ sâu 40m trên đèo Hải Vân. 

Trực tiếp chỉ đạo lực lượng cán bộ, chiến sĩ cứu hộ các nạn nhân gặp nạn trong chiếc ô tô khách, Thiếu tá Hoàng Văn Dũng – Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết: Trong 10 nạn nhân chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng có 1 người tử vong.

Các lực lượng nỗ lực cứu hộ nạn nhân.
Các lực lượng nỗ lực cứu hộ nạn nhân.
 
 
 

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, bác sỹ Lê Văn Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, lực lượng y bác sĩ đang rất khẩn trương cấp cứu. Trong số 9 nạn nhân còn lại, 1 nạn nhân bị đứt lìa tay phải mổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai  nạn, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương.

Các nạn nhân được các lực lượng đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.
Các nạn nhân được các lực lượng đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.
Các nạn nhận được các bác sĩ, y tá chăm sóc, cứu chữa tại phòng cấp cứu bệnh viên Đà Nẵng.
Các nạn nhận được các bác sĩ, y tá chăm sóc, cứu chữa tại phòng cấp cứu bệnh viên Đà Nẵng.
 
Các sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang ngồi túc trực tại sân bệnh viên Đà Nẵng vẫn còn bàng hoàng sau vụ tai nạn.
 Các sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang ngồi túc trực tại sân bệnh viên Đà Nẵng vẫn còn bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Danh sách các nạn nhân hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng:

1. Phạm Ngô Hồng Thư, 1998 (chấn thương sọ não)

2. Phạm Kim Nhanh, 20 tuổi (bị thương khuỷu tay)

3. Huỳnh Như, 1998 (gãy xương cánh tay)

4. Ngô Thị Su Sam, 1998 (gãy tay)

5. Vũ Thị Thảo (tử vong)

6. Trần Thị Phu Nhung, 1998 (chấn thương sọ não)

7. Trương Trí Thông, 1994 (đa chấn thương)

8. Lê Văn Ngẫu, 1991 (chấn thương sọ não)

9. Võ Thị Yến Duyên, 21 tuổi (bị thương cẳng tay)

10. Nguyễn Thị Bích Như, 22 tuổi (bị thương cẳng tay)

Danh sách các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Liên Chiểu (Đà Nẵng):

1. Trương Công Bằng (sinh năm 1998)

2. Huỳnh Nhật Tâm (1998)

3. Đinh Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1998)

4. Mai Đức Công Trình (1995)

5. Phạm Thị Diệu Thiện (1998)

6. Trần Thị Kim Thúy (1998)

7. Nguyễn Thị Ngọc My (1998)

8. Võ Thị Thảo (1996)

9. Nguyễn Thị Hồng Thấm (1997)

10. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1998)

11. Lâm Quốc Anh (1998)

12. Lê Quốc Chính (1998)

Tất cả các nạn nhân đều có địa chỉ  ở tỉnh Kiên Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ