Đám cháy tại phường Trung Văn: Quân dân kết hợp cứu hộ cứu nạn

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động phương tiện cùng 156 cán bộ đội thường trực Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, và lực lượng dân quân 4 phường tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại phường Trung Văn sáng 12/4.

Khoảng 2h30 sáng nay (12/4) đã xảy ra vụ cháy lớn tại ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
Khoảng 2h30 sáng nay (12/4) đã xảy ra vụ cháy lớn tại ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Như báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, khoảng 2h30 sáng 12/4 đã xảy ra vụ cháy lớn tại Ngách 56, Ngõ 1, phố  Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Khu vực cháy gồm 4 xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư gồm; Xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến, sinh năm 1076, thường trú tại 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm làm chủ; Xưởng làm hạt chống ẩm do bà Nô Thị Lan, sinh năm 1979, thường trú tại 258 Đội Cấn, Ba Đình làm chủ; Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Nguyễn Khánh Sơn, sinh năm 1979, thường trú tại Thanh Liệt, huyện Thanh Trì làm chủ; và Xưởng chứa đồ gỗ thành phần do ông nguyễn Hồng Kỳ sinh năm 1965, thường trú tại Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy làm chủ.

Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm và lực lượng dân quân nhiều phường trên địa bàn quận, phối hợp với các lượng tổ chức phân luồng giao thông, tích cực chữa cháy và khắc phục hậu quả.
Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm và lực lượng dân quân nhiều phường trên địa bàn quận, phối hợp với các lượng tổ chức phân luồng giao thông, tích cực chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi nhận Được tin báo Bộ Tư lệnh  Thủ đô Hà Nội đã tổ chức huy động phương tiện và 156 cán bộ bộ đội thường trực Ban CHQS quận Nam Từ Liêm và lực lượng dân quân 4 phường gồm: Phường Đại Mỗ, Phú Đô, Mỹ Trì và phường Trung Văn phối hợp với các lượng lượng tổ chức phân luồng giao thông, tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Do đám cháy nằm trong ngách sâu, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, diện tích cháy của 4 xưởng khoảng 500m. Hiện toàn bộ thiết bị, vật tư , hàng hoá đã bị đám cháy thiêu rụi, thiệt hại tài sản chưa thống kê được. Có 3 người thiệt mạng tại vụ cháy đã được tìm thấy. Các lượng lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm một số người được cho là đã mắc kẹt trong đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ