Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng không nhận hoa chúc mừng

GD&TĐ - Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng.

Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 13 - 15/10). Trong đó, phiên trù bị diễn ra chiều 13/10, sáng 14/10 chính thức khai mạc Đại hội, chiều 15/10 bế mạc.

Tổng số đại biểu chính thức là 349, đại biểu khách mời là 100, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện cán bộ lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững”. Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Ông Lâm Tấn Hòa cho biết: “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh là không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần đoàn kết và tiết kiệm, không phô trương”.

Theo ông Lâm Tấn Hòa, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.