Đã tìm thấy ca dương tính Covid-19 trốn cách ly ở Phú Yên

GD&TĐ - Ngày 27/6, lực lượng chức năng huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên đã tìm thấy ca F0 ở xóm Bãi Điều, thị trấn Củng Sơn bỏ trốn không đi cách ly trước đó.

Khu vực chốt phong tỏa thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: Võ Phê
Khu vực chốt phong tỏa thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: Võ Phê

Theo ông Tô Phương Bắc, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa thông tin cho biết, đến 9h30 ngày 27/6, địa phương đã tìm được người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 bỏ trốn như trước đó đã có văn bản thông tin.

Cụ thể, trường hợp này là bà Đ.T.S, SN 1975, trú tại xóm Bãi Điều, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Sau khi khu vực này có ca mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với các cư dân trong khu vực.

Trong đó, em trai bà S là F1 nên đã được đưa đi cách ly tập trung; bà S là F2 nên được cách ly tại nhà.

Khuya 26/6, sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19 của bà S, chính quyền địa phương đã đến nhà thông báo và đưa bà đến khu điều trị tập trung nhưng do sợ hãi, bà S trốn ra đám sắn sau nhà bà.

Sau thời gian truy tìm, đến sáng 27/6, ngành y tế huyện Sơn Hòa đã đưa xe xuống nhà bà S đưa bà đến Trung tâm Y tế huyện để theo dõi, điều trị.

Công tác truy vết các trường hợp liên quan cũng đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai.

Đảm bảo sinh hoạt hàng ngày của người dân tại khu cách ly

Ngày 27/6, sau một ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội, người dân xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã tiếp nhận được lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm từ bên ngoài gởi vào để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Người dân xã Bình Kiến tiếp nhận lương thực tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Hồ Như.

Người dân xã Bình Kiến tiếp nhận lương thực tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Hồ Như.

Theo UBND xã Bình Kiến, các nguồn lương thực, thực phẩm này từ nhiều nguồn khác nhau như của các đơn vị từ thiện, người nhà của các hộ dân gởi vào...

Trước đó, ngay sau khi có lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã xây dựng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho hơn 11.340 người dân ở đây.

Theo UBND TP Tuy Hòa, tổng hàng hóa cần thiết cho xã Bình Kiến trong khoảng 15 ngày cách ly là gần 91.000 gói mì tôm, gần 91.000kg gạo, khoảng 2.270 lít dầu ăn, 2.835kg đường, hơn 850kg muối ăn và bột ngọt, hơn 5.670 lít sữa tươi, 340.260 lít nước uống, hơn 11.340kg thịt, cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác như trứng gia cầm, rau củ quả… Trong đó, nguồn tại chỗ cung cấp được khoảng 30%; 70% còn lại sẽ được các doanh nghiệp cung ứng vận chuyển đến địa phương.

Trong thời gian cách ly, ngoài các mặt hàng thiết yếu trên, chính quyền cũng đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng, gas, vật liệu xây dựng, đồ điện, nước… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.