Đà Nẵng: Ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân "vùng xanh"

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong kế hoạch tiêm vắc xin, cần ưu tiên tiêm trước cho người dân vùng xanh, để bảo vệ vùng xanh.

Vùng xanh ở Đà Nẵng.
Vùng xanh ở Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Đà Nẵng, thành phố hiện có 4 xã phường đang được coi là vùng xanh gồm: Xã Hòa Ninh, Hòa Bắc, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Trong ngày hôm nay (28/8), ca mắc mới ở Đà Nẵng có giảm so với ngày trước. Theo các nhà chức trách, đây là một tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, cần phải kiểm soát chặt các kiệt hẻm, không đượclờ là chủ quan.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong chiều 28/8, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã nhấn mạnh quyết tâm giữ vững vùng xanh, đồng thời phát động mạnh mẽ thực hiện phong trào giữ vùng xanh. Chủ tịch UBND TP sẽ có cơ chế thưởng cho các địa phương đơn vị giữ được vùng xanh lâu nhất.

Một trong những biện pháp bảo vệ vùng xanh được cân nhắc là việc ưu tiên tiêm vắc xin cho người dân tại khi vực này. 

“Trong kế hoạch tiêm vắc xin, cần ưu tiên tiêm trước cho người dân vùng xanh, để bảo vệ vùng xanh. Nếu bảo vệ cho vùng xanh thì người dân sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin trước. Điều này đúng với cơ chế, bởi vì vùng xanh là vùng an toàn, người dân tiêm vắc xin sẽ hiệu quả”, ông Quảng đề nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng biểu dương Công an thành phố đã mở các điểm bán hàng hỗ trợ người dân với chất lượng  tốt. Trong đó có nhiều mặt hàng rau xanh miễn phí cho người dân và các suất quà thiết thực cho gia đình khó khăn. Đây là đóng góp to lớn cho thành phố trong thời điểm hiện nay, tạo hình ảnh tình cảm trách nhiệm với người dân.

Công an TP Đà Nẵng mở điểm bán hàng lưu động hỗ trợ người dân.

Công an TP Đà Nẵng mở điểm bán hàng lưu động hỗ trợ người dân.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước tình hình các địa phương lân cận đã có những ca cộng đồng, test nhanh tại cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng là một trong những phương thức hiệu quả nhằm phát hiện nhanh những ca mắc Covid-19 và quan điểm là không bỏ sót bất kì một trường hợp nào.

Hiện các địa phương rà soát và mở thêm chợ truyền thống tuy nhiên nguồn lực của các địa phương cũng có hạn, ông Chinh yêu cầu các địa phương chỉ xem xét mở lại chợ khi đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch.

TP Đà Nẵng phát động phong trào thi đua mở rộng và bảo vệ vùng xanh, giao cho Sở Nội vụ đưa ra những tiêu chí khen thưởng để kịp thời động viên các đơn vị làm tốt công tác này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ