Đà Nẵng: Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

GD&TĐ - Chiều 15/12, đoàn đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa XI vừa diễn ra.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Hùng cho hay, hiện quận Ngũ Hành Sơn có nhiều dự án “treo”. Có những dự án đã “treo” hơn 10 năm chưa triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri Lê Văn Hùng cũng kiến nghị: “HĐND TP kiểm tra các dự án, ban hành các văn bản có tính pháp lý về dự án “treo”, ví dụ bao nhiêu năm thì phải xóa dự án treo”.

Một số cử tri khác đặt câu hỏi về dự án Làng đại học Đà Nẵng. Đồng thời, đặt vấn đề về việc đền bù giải tỏa, tái định cư cho người dân quận Ngũ Hành Sơn còn nhiều bất cập.

Phát biểu trả lời ý kiến của cử tri, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, năm 2021 thành phố sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết thứ 22; Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2045; Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030  tầm nhìn 2045. Nếu đồ án được Thủ tướng phê duyệt thì cơ sở pháp lý rất quan trọng để thực hiện việc phát triển thành phố theo đúng mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.  

Ông Chinh cũng cho biết, thành phố sẽ tập trung khôi phục kinh tế, xúc tiến đầu tư và kích cầu du lịch, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các công trình trọng điểm.

Theo ông Chinh, trong thời gian qua nhiều công trình trọng điểm của thành phố chậm tiến độ bởi những lý do như: thủ tục rườm rà ách tắc do một số lý do khách quan cũng như chủ quan, giải tỏa đền bù chậm chạp, năng lực của các đơn vị thi công, thái độ trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế.

“Một số dự án chậm triển khai, thành phố đang tổng hợp và những dự án nào có khả năng triển khai được thì sẽ sớm triển khai. Dự án nào không triển khai, không phù hợp thì sẽ điều chỉnh hoặc hủy dự án đó” ông Chinh khẳng định.

Cũng theo ông Chinh, đối với dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò thì thành phố đã đấu thầu và sẽ triển khai theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng, TP Đà Nẵng đã triển khai. Từ đây đến Tết sẽ cố gắng giải ngân gần 400 tỷ.

“Đây là một nỗ lực rất lớn của TP Đà Nẵng. TP sẽ bỏ tiền ra ứng trước để làm khu tái định cư cho người dân. Bởi vì làng Đại học Đà Nẵng thì thành phố chỉ hỗ trợ phối hợp, còn Bộ GD&ĐT làm chủ đầu tư”, ông Chinh thông tin.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ xem xét điều chỉnh giá đất và bảng giá đất để phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp phân, phân quyền, ủy quyền, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cử tri quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tại buổi tiếp xúc cử tri.  

Ông Chinh khẳng định rằng, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Trong thời điểm dịch Covid-19, thành phố đã hỗ trợ cho trên 270.000 hộ dân với số tiền là trên 250 tỷ đồng.

Ông Chinh cũng cho biết thêm, ngày 16/12, UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc họp bàn về chăm lo cho đời sống nhân dân trong dịp Tết.

“Vì sao chúng tôi bàn trước việc này 2 tháng. Bởi không phải là miếng ăn, áo mặc cho bà con trước mắt đâu, mà phải nghĩ đến chuyện lâu dài. Sau mưa lụt thế này thì tôi đánh giá toàn thành phố không có cây rau, cọng cỏ nào mọc được cả, lụt cuốn trôi tất cả. Rồi hệ thống đường sá, điện nước, công tác phòng chống dịch, tổ chức các hoạt động văn hóa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, tất cả phải làm”, ông Chinh chia sẻ.

Vị lãnh đạo TP cũng khẳng định, sẽ cùng các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân, không để ai quá khó khăn trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ