Đà Nẵng tạm dừng cưỡng chế vi phạm tại tổ hợp căn hộ Mường Thanh

GD&TĐ - UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm dừng kế hoạch cưỡng chế các hạng mục sai phạm tại công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Ngày 24/3, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, quận Ngũ Hành Sơn đã dừng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Lý do dừng cưỡng chế là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư dự án) đã có cam kết tự tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Trước đó, báo GD&TĐ đưa tin, ngày 10/3, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ban hành kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Theo đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn có kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với việc tháo dỡ phần công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật, tầng mái của khối chung cư thuộc dự án trên. Công tác tổ chức cưỡng chế theo 2 giai đoạn, dự kiến 180 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ