Đà Nẵng “sạch bóng” Covid-19

GD&TĐ - Ngày 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Như vậy, sau 2 tháng dịch Covid-19 bùng phát ở TP Đà Nẵng, giờ đây thành phố đã “sạch bóng” Covid-19.

Bệnh nhân 936 (thứ 5, từ phải sang) được công bố khỏi Covid-19 và được xuất viện.
Bệnh nhân 936 (thứ 5, từ phải sang) được công bố khỏi Covid-19 và được xuất viện.

Vừa điều trị bệnh, vừa động viên tinh thần bệnh nhân

Bệnh nhân số 936 tên H.Đ.B trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe ổn định, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

Trước khi lên xe về nhà, bệnh nhân 936 xúc động nói: “Hôm nay được xuất viện tôi cảm thấy rất vui. Trong quá trình điều trị hơn 30 ngày vừa qua, tôi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người”. 

BSCKI Đặng Công Quýt cho biết, bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tục và đến thời điểm hiện tại đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh nhân có bệnh nền là động mạch vành, đã chỉ định phẫu thuật ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong thời gian đợi phẫu thuật thì bệnh nhân đã mắc Covid-19 và được chuyển lên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tăng mỡ máu.

“Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, bệnh nhân cũng hoang mang. Bệnh nhân được xét nghiệm liên tục và đã có thời điểm âm tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại, vì thế lo lắng và mất ngủ triền miên”, bác sĩ Quýt thông tin.  

Bác sĩ Quýt cho hay, nhân viên y tế liên tục động viên tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bệnh nhân ổn định. Tối 22/9, khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân rất vui mừng và ổn định tinh thần, ngủ được một giấc dài. 

Trung tuần tháng 8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp nhận khoảng gần 200 bệnh nhân mắc Covid-19. Điều khiến mọi người lo lắng chính là bệnh nhân mắc Covid-19 đang có nhiều bệnh nền. 

“Một số bệnh nhân tử vong khiến y bác sĩ nơi đây lo lắng, sợ nhiều bệnh nhân nặng sẽ không qua khỏi. Sau đó, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng và một số bệnh viện trên cả nước thì các bác sĩ đã an tâm hơn. Mọi người đã cố gắng nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân mắc Covid-19”, bác sĩ Quýt chia sẻ. 

Bác sĩ Quýt cho rằng, từ khi được tập huấn và thành lập Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, các y, bác sĩ nơi đây luôn cố gắng hết sức. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế. Đây cũng là thành công lớn của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. 

Bệnh nhân 936 được bác sĩ dẫn ra nhận giấy xuất viện.
Bệnh nhân 936 được bác sĩ dẫn ra nhận giấy xuất viện. 

“Chiến lược” dập Covid-19 của Đà Nẵng 

Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc sở chia sẻ, cảm thấy rất vui khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng đã khỏi bệnh và xuất viện. 

“Đúng ngày 23/7 chúng tôi nhận tin có bệnh nhân đầu tiên ở Bệnh viện C nhiễm Covid-19. Hôm nay cũng ngày 23/9, là ngày bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 ở Đà Nẵng được khỏi bệnh và xuất viện. Khoảng thời gian qua, không chỉ riêng ngành y tế mà cả hệ thống chính trị của thành phố, người dân và cả nước đã đóng góp cho sự thành công này”, bà Yến nói. 

Theo bà Yến, trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19, công tác điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời điểm đó áp lực rất lớn khi Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi đã có đóng góp rất lớn cho ngành y tế trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19. Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia Bộ Y tế, y bác sĩ ở các bệnh viện tỉnh, thành trên cả nước đã giúp đỡ. 

“Hiện các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn lên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị cho bệnh nhân thận nhân tạo. Điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý cần thiết phải điều trị tạm trú”, bà Yến thông tin thêm. 

Bệnh nhân 936 tạm biệt y, bác sĩ để trở về nhà sau thời gian điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.
Bệnh nhân 936 tạm biệt y, bác sĩ để trở về nhà sau thời gian điều trị bệnh Covid-19 
tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.  

Bà Yến cho biết: “Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là kiểm soát được dịch bệnh. Nếu bệnh nhân dương tính thì phải điều trị khỏi. Đối với những bệnh nhân có bệnh nền nguy cơ tử vong cao, khi được điều trị khỏi Covid-19, chúng tôi rất mừng”. 

Một trong những điều quan trọng nhất dẫn đến thành công là vấn đề điều tra dịch tễ, giám sát y tế. Đặc biệt là cách ly F1 nhanh nhất, kế đó là tăng tốc độ xét nghiệm để tách những bệnh nhân, yếu tố nguy cơ ra khỏi cộng đồng. Đây là một trong những “chiến lược” dập dịch của Đà Nẵng. 

“Điều quan trọng nữa là chuẩn bị đầy đủ tất cả cơ sở vật chất, hồi sức, các phương tiện để cứu chữa bệnh nhân. Hạn chế thấp nhất những bệnh nhân tử vong do Covid-19. Đợt dịch vừa qua, chúng tôi rất buồn và đau lòng khi các bệnh nhân Covid-19 tử vong. Vẫn biết bệnh nhân tử vong đều có nhiều bệnh nền nhưng chúng tôi đã cố hết sức mình”, bà Yến chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.