Đà Nẵng ra quân thực hiện phong trào “xanh, sạch, đẹp” hướng ứng APEC

GD&TĐ - Sáng 28/10, tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Nguyễn – Nguyễn Khắc Viện, UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi ra quân thực hiện phong trào ngày chủ nhật "xanh, sạch, đẹp" hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Ông Huỳnh Đức Thơ (đội mũ trắng ở giữa) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham gia dọn cỏ dại. (Ảnh: H.N)
Ông Huỳnh Đức Thơ (đội mũ trắng ở giữa) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham gia dọn cỏ dại. (Ảnh: H.N)

Tại buổi ra quân, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã phân công lực lượng tiến hành dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rao vặt, trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị tập trung vào những tuyến đường, khu vực phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC trên địa bàn quận. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến dự buổi ra quân và tham gia làm sạch cỏ dại tại các khu đất ở địa điểm nêu trên.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong những ngày gần đây, thành phố đang nô nức, dốc hết sức khẩn trương chuẩn bị đón Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh, cảnh đẹp và con người Đà Nẵng đầy thân thiện, nâng tầm khả năng tổ chức những sự kiện lớn của đất nước, thu hẹp khoảng cách trong hội nhập quốc tế.

“Không khí đón APEC đang và sẽ đến từng ngõ phố, khu dân cư, thông qua nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Đến nay nhiều ngõ phố, khu dân cư, tuyến đường ở Đà Nẵng trở nên xanh sạch đẹp và khang trang hơn, nhiều khu đất trống trong khu vực đô thị đã được san gạt, cắt cỏ, rào chắn, trồng hoa và vệ sinh đảm bảo mỹ quan. Kết quả ấy là do nhân dân TP thực hiện, không chỉ đón chào APEC mà còn thể hiện hành động vì TP môi trường” lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu, UBND các quận, huyện nên có kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh- Sạch- Đẹp cho phù hợp với đảm bảo vệ sinh môi trường, các lô đất trống, các khu vực công cộng, các khu vùng giáp ranh. Trước mắt, là duy trì đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đến ngày 12/11.

Được biết, quận Ngũ Hành Sơn là địa phương tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Tuy nhiên, đến hiện nay mật độ dân cư còn thấp, có nhiều khu đất chưa được xây dựng, để trống, nếu không kiểm soát tốt thì sẽ không đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.