Đà Nẵng: Quá tải ở chốt kiểm soát dịch vào giờ cao điểm

GD&TĐ - Tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Đại Nghĩa (TP Đà Nẵng) luôn trong tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Nguyên nhân do nhiều người dân đến khai báo y tế, lực lượng chức năng phải làm việc hết công suất.

Đà Nẵng: Quá tải ở chốt kiểm soát dịch vào giờ cao điểm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, từ ngày 28/5 TP Đà Nẵng đã lập 14 chốt kiểm soát dịch tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố.

Tuy nhiên, tại các chốt kiểm soát dịch đường bộ, tình trạng quá tải phương tiện đang gây khó cho lực lượng chức năng, nhất là các phương tiện xe máy và xe thô sơ.

Ghi nhận vào sáng 3/6, tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong tình trạng quá tải.

Lúc này có rất nhiều người dân điều khiển xe máy và ô tô dừng lại để thực hiện khai báo y tế theo quy định. Thế nhưng, tại chốt kiểm soát người dân đứng khai báo y tế không thực hiện giãn cách theo quy định. Trong khi đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch luôn hoạt động “hết công suất” để hỗ trợ người dân khai báo y tế, nhằm tránh xảy ra ùn tắc.

Một cán bộ CSGT tại điểm chốt kiểm dịch cho biết, tình trạng người dân khai báo y tế đông thường tập trung vào đầu giờ sáng sớm và chiều tối hằng ngày. Nguyên nhân do gần khu công nghiệp, các công nhân đi làm đông.

Đại diện chốt kiểm dịch cho rằng, trước tình trạng này, CSGT phải tăng cường thêm lực lượng để phân luồng, tổ chức giao thông, tránh ùn tắc cục bộ. Đồng thời, hỗ trợ cho người dân trong việc khai báo y tế nhanh chóng.

 “Lực lượng CSGT phụ trách việc dừng xe, hỗ trợ người dân khai báo y tế. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ, đi kiểm tra từng xe ô tô nhằm không để người dân trốn tránh khai báo y tế.

Vì quá tải, lực lượng CSGT đã kiến nghị với lãnh đạo bổ sung thêm thanh niên tình nguyện hỗ trợ giúp người dân khai báo y tế bằng app điện tử, tránh xảy ra tình trạng tập trung đông người như hiện nay”, vị đại diện CSGT nói.

Một số hình ảnh ghi lại tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Đại Nghĩa vào sáng 3/6:

Đà Nẵng: Quá tải ở chốt kiểm soát dịch vào giờ cao điểm ảnh 1
Xe ô tô dừng để vào khai báo y tế trước khi vào địa phận TP Đà Nẵng.
Xe ô tô dừng để vào khai báo y tế trước khi vào địa phận TP Đà Nẵng.
Nhiều người dân tập trung tại chốt kiểm soát dịch để khai báo y tế.
Nhiều người dân tập trung tại chốt kiểm soát dịch để khai báo y tế.
Người dân đứng khá đông tại chốt kiểm soát dịch.
Người dân đứng khá đông tại chốt kiểm soát dịch.
Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng điện thoại.
Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng điện thoại.
Đà Nẵng: Quá tải ở chốt kiểm soát dịch vào giờ cao điểm ảnh 6
Khai báo y tế bằng giấy trước khi vào Đà Nẵng.
Khai báo y tế bằng giấy trước khi vào Đà Nẵng.
Lực lượng Bộ đội biên phòng đi kiểm tra từng xe để không xảy ra tình trạng trốn khai báo y tế.
Lực lượng Bộ đội biên phòng đi kiểm tra từng xe để không xảy ra tình trạng trốn khai báo y tế.
Người dân đứng khai báo y tế không thực hiện giãn cách theo quy định
Người dân đứng khai báo y tế không thực hiện giãn cách theo quy định
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân.
Lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ khai báo y tế cho người dân để tránh xảy ra ùn tắc tại chốt kiểm dịch.
Lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ khai báo y tế cho người dân để tránh xảy ra ùn tắc tại chốt kiểm dịch.
Nhân viên y tế quét mã QR
Nhân viên y tế quét mã QR
Một người dân đợi đến lượt quét mã khai báo y tế.
Một người dân đợi đến lượt quét mã khai báo y tế.
Người dân thực hiện khai báo y tế bằng điện tử.
Người dân thực hiện khai báo y tế bằng điện tử.
Chốt kiểm soát y dịch thường tập trung vào xảy ra buổi sáng sớm và chiều tối hằng ngày.
Chốt kiểm soát y dịch thường tập trung vào xảy ra buổi sáng sớm và chiều tối hằng ngày.
Sau khi khai báo y tế xong người dân cầm giấy trình cho lực lượng chức năng trước khi vào địa phận Đà Nẵng.

 Sau khi khai báo y tế xong người dân cầm giấy trình cho lực lượng chức năng trước khi vào địa phận Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.