Đà Nẵng: Hàng chục trường học ngập nước, học sinh huyện Hòa Vang tiếp tục nghỉ học

GD&TĐ - Ngày mai, (13/10), HS, SV thành phố Đà Nẵng đi học trở lại sau đợt nghỉ do ảnh hưởng của mưa bão. Riêng HS huyện Hòa Vang vẫn tiếp tục nghỉ học. Những trường học ở vùng thấp trũng của quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ, hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động quyết định thời gian đi học lại của HS.

Huyện Hòa Vang có 11 trường học bị ngập nước
Huyện Hòa Vang có 11 trường học bị ngập nước

Sáng nay, (12/10), trường Tiểu học An Phước (Huyện Hòa Vang) vẫn bị ngập nước.

Trường Tiểu học An Phước vẫn ngập trong nước (Ảnh: Hoàng Vinh)
Trường Tiểu học An Phước vẫn ngập trong nước (Ảnh: Hoàng Vinh)

Huyện Hòa Vang có 11 trường học bị ngập nước. Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang – Trưởng phòng GD&ĐT Hòa Vang cho biết: “Những trường học này chỉ bị ngập nước chứ không có thiệt hại về tài sản. Sau khi HS nghỉ học vào trưa thứ Sáu (9/10), các trường học đã tiến hành kê kích bàn ghế, chuyển các đồ dùng, thiết bị đồ dùng dạy học như máy chiếu, ti vi… đến các phòng học cao ráo”.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Hòa Liên, điểm trường thôn Trường Định phải dội rửa, dọn vệ sinh lớp học 2 lần do bị ngập nước
Thầy cô giáo Trường Tiểu học Hòa Liên, điểm trường thôn Trường Định phải dội rửa, dọn vệ sinh lớp học 2 lần do bị ngập nước

Nằm gần khu vực sông Cu Đê, điểm trường Tiểu học Hòa Liên ở thôn Trường Định có 3 phòng học ở tầng trệt bị ngập sâu trong nước. Thầy Trần Minh Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thầy cô giáo ở điểm trường thôn Trường Định đã chủ động di chuyển đồ dùng, thiết bị dạy học lên các phòng học ở tầng trên. Bàn ghế HS của 3 phòng học ở tầng trệt được kê chồng cao lên ở bục giảng nên cũng chỉ bị ngâm trong nước khoảng chưa đến hai tiếng đồng hồ. Khi nước rút, cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, nhà trường đã tiến hành xúc bùn non, lau rửa bàn ghế”. Điểm trường thôn Trường Định bị ngập nước 2 lần trong đợt mưa bão vừa qua.

Các phòng học của trường Tiểu học Hòa Bắc ngập trong bùn non
Các phòng học của trường Tiểu học Hòa Bắc ngập trong bùn non

Nằm thấp hơn so với mặt đường, trường Tiểu học Hòa Bắc cũng bị ngập sâu trong nước. Khi nước rút, cả sân trường và sàn các lớp học ngập chìm trong bùn non. Nhà trường phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng dân quân địa phương để dọn dẹp vệ sinh trường lớp.

Cây xanh ở nhiều trường học bị bật gốc
Cây xanh ở nhiều trường học bị bật gốc

Ngoài 11 trường học của huyện Hòa Vang bị ngập nước, trong đợt mưa bão vừa qua, một số phòng học của trường THPT Nguyễn Trãi (Quận Liên Chiểu) cũng bị thấm dột. Trường THPT Hòa Vang (Quận Cẩm Lệ) bị sập 12 mét tường rào.

Ngày mai, 13/10, HS, SV toàn thành phố Đà Nẵng đi học trở lại. Riêng địa bàn huyện Hòa Vang, học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý, đối với các trường ở khu vực thấp trũng thuộc quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ