Đà Nẵng đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng lối xuống biển

GD&TĐ - Ngày 9/4, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho hay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng lối xuống biển, khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana.

Dự án Lối xuống biển hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2018.
Dự án Lối xuống biển hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

Với phê duyệt điều chỉnh này, dự án sẽ được mở rộng lối đi bộ từ 3m lên 5m. Đồng thời, khu vực lối vào dự án sẽ đầu tư cống hộp dài khoảng 70m thay thế mương lộ thiên hiện trạng, mở rộng khu vực lối vào bố trí bãi đỗ ô tô, xe máy và xe đạp.

Đặc biệt, dự án sẽ được bổ sung hạng mục xây dựng quảng trường biển với chỗ nghỉ chân, ghế đá, cây xanh cảnh quan, đèn trang trí, hệ thống rửa chân và kết nối tuyến đường đi xe đạp, đi bộ ven biển…

Theo điều chỉnh này, dự án lối xuống biển khu vực có tổng mức đầu tư bổ sung hơn 14 tỷ đồng.

UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản.

Tháng 12/2018, lối xuống biển này có chiều dài 330m, rộng 39m, lối đi bộ rộng 3m, tổng mức đầu tư 2,15 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, qua thị sát, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, mở rộng dự án.

Trong chuyến thị sát tháng 12/2018, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, mở rộng lối xuống biển này.

Trước đó, tháng 10/2018, Đà Nẵng chủ trương đầu từ 5 dự án mở lối xuống biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn gồm: Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, lối xuống biển giữa dự án Khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch quốc tế Ariyana, lối xuống biển ở phía bắc dự án Khu du lịch biển The Song, lối xuống biển phía nam dự án Future Property Invest và lối xuống biển ở phía nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…