Đà Nẵng: Đánh giá tình hình dịch bệnh để có thể mở thêm một số hoạt động

GD&TĐ - Trong ngày đầu tiên Đà Nẵng triển khai quyết định mới, đáp ứng được đa phần nguyện vọng của người dân. Thành phố sẽ xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh trong thời gian đến để có thể mở thêm một số hoạt động.

TP Đà Nẵng cho phép hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được tại vùng xanh và liên vùng xanh (nhiều vùng xanh cấp phường, quận liền kề nhau) trên địa bàn thành phố được phép kinh doanh trở lại dưới hình thức bán mang về
TP Đà Nẵng cho phép hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được tại vùng xanh và liên vùng xanh (nhiều vùng xanh cấp phường, quận liền kề nhau) trên địa bàn thành phố được phép kinh doanh trở lại dưới hình thức bán mang về

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các quận huyện phải trực tiếp xuống chỉ đạo, kiểm tra, bố trí lực lượng và khắc phục ngay những hạn chế trong việc tổ chức tiêm vắc xin và giãn cách.

“Tôi phê bình lãnh đạo quận Hải Châu trong việc tổ chức tiêm ngày 16/9. Câu chuyện xảy ra ở Cung thể thao Tiên Sơn không phải là lần này mà đã xảy ra và đã nhắc nhở nhiều lần. Khi đã xảy ra thì lại không xử lý ngay. Đến khi lãnh đạo TP biết và chỉ đạo thì mới xuống hiện trường rồi buổi chiều mới khắc phục”, ông Quảng nói.

Ông Quảng nhấn mạnh: “các đồng chí phải thấy mình có trách nhiệm. Tôi đề nghị phải kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí lãnh đạo phụ trách khu vực này. Bao nhiêu việc chúng ta đã làm tốt nhưng rồi cứ để việc tiêm chủng tập trung đông người, người dân phản ánh, báo chí phản ánh thì lúc đó mới cuống quýt lên đi khắc phục”.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế tiếp tục bố trí ở các điểm tiêm khác đảm bảo giãn cách, không tập trung ở những điểm tiêm thế này.

“Ngày 17/9 phải tăng cường công tác kiểm tra, nếu phát hiện ở đâu có việc tiêm vắc xin không đảm bảo thì dừng việc tiêm lại, không cho tổ chức tiêm nữa và ngừng việc cấp vắc xin cho địa phương đó. Phải kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo được giao phụ trách ở điểm tiêm đó. Bí thư, Chủ tịch quận phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo TP về việc đó. Không thể để tình trạng lộn xộn cứ kéo dài mãi”, ông Quảng yêu cầu.

Bên trong khu vực tiêm vắc xin ở Cung thể thao Tiên Sơn
Bên trong khu vực tiêm vắc xin ở Cung thể thao Tiên Sơn
Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trong ngày đầu tiên Đà Nẵng triển khai quyết định mới, những thông tin nhận được là tích cực, đáp ứng được đa phần nguyện vọng của người dân.
"Tuy nhiên tình hình dịch vẫn còn phức tạp, nên nhiều hoạt động chúng ta còn ở mức độ hạn chế. Chúng tôi sẽ xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh trong thời gian đến để có thể mở thêm một số hoạt động", ông Chinh thông tin. 
Bên cạnh đó, ông Chinh yêu cầu ngành y tế các quận huyện khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập trong thời gian qua, sở y tế tính toán đánh giá kế hoạch phân bổ vắc xin trong đợt tới kịp thời. 
"Không được lãng phí thời gian chúng ta cần tiêm sớm, người dân tiếp cận vắc xin sớm, chúng ta mở rộng một số điểm nữa để thanh toán hết số lượng vắc xin này.
Tôi nhắc đi nhắc lại là việc tiêm chủng này là tiêu chí hàng đầu để xem xét cấp giấy đi đường có thẻ xanh dựa vào tiêu chí tiêm vắc xin, khẳng định vắc xin nào cũng tốt, và nó cũng tạo ra kháng thể chống virus, tiêm vắc xin càng sớm càng tốt", ông Chinh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ