Đà Nẵng: Bố trí 30 container bán hàng thực phẩm bình ổn hỗ trợ người dân

GD&TĐ - 30 gian hàng container sẽ được triển khai tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Những gian hàng này sẽ do Công an TP Đà Nẵng trực tiếp quản lý và bán với giá bình ổn phục vụ cho người dân.

Tổ Covid cộng đồng đi chợ giúp người dân.
Tổ Covid cộng đồng đi chợ giúp người dân.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch chiều 25/8, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, ngày 26/8, thành phố sẽ triển khai một số biện pháp phòng chống dịch mới. Tinh thần sẽ giống với những quyết định trong thời gian qua. Tuy nhiên, sẽ có 2 mục tiêu lớn đó là đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. 

“Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo người dân ở trong nhà tuyệt đối đúng yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó”. Tôi quán triệt phải tiếp tục triển khai một cách tốt nhất trong thời gian tới, đây là thành quả nhiều tháng qua. Chúng ta phải cố gắng để vượt qua thời điểm khó khăn này”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các lực lượng tuần tra, cần nhắc nhở người dân, công nhân từ các nhà máy về nhà và từ nơi ở đến nơi công tác để thực hiện việc đổi ca từ 5 giờ đến 9 giờ. Kiểm soát chặt chẽ để thực hiện tốt việc “1 cung đường 1 điểm đến”, tuyệt đối không được tập trung buôn bán, mua hàng ở siêu thị, cửa hàng…

Việc cấp là cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, ông Quảng đề nghị từ TP đến quận, huyện xã phường tập trung, chủ động xây dựng phương án cung ứng cho người dân ở địa phương mình...

Ngoài ra, phía Cục quản lý thị tường, BQL An toàn thực phẩm TP phải kiểm tra giá cả, đảm bảo nguồn cung ứng lương thực thực phẩm. Đặc biệt, thực phẩm tươi sống là phải đảm bảo an toàn. Hai lực lượng này hàng ngày phải có báo cáo về BCĐ và Văn phòng UBND TP về kết quả kiểm tra, xử lý theo trách nhiệm.

Công an phường Bình Thuận hỗ trợ đi chở lương thực, thực phẩm giúp người dân.

Công an phường Bình Thuận hỗ trợ đi chở lương thực, thực phẩm giúp người dân. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, bắt đầu từ ngày 26/8, TP giãn cách thêm 10 ngày với những biện pháp không thay đổi và bổ sung một số hoạt động và kèm theo một số biện pháp quản lý cụ thể. Yêu cầu các địa phương phải bảo vệ thành quả 10 ngày qua, cần phải quyết tâm hơn nữa.

Để hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho người dân, trong thời gian tới Công an TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ trách 30 thùng container bán hàng ở các địa điểm trên địa bàn thành phố, công an trực tiếp quản lý, vận hành và bán với giá bình ổn phục vụ cho người dân.

Theo dự kiến các “cửa hàng” này sẽ hoạt động vào ngày 28/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ