Đà Nẵng: 10 y bác sĩ có kinh nghiệm tình nguyện ra Bắc Giang chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Chiều 30/5, TP Đà Nẵng tổ chức lễ tiễn đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng lên đường ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo thành phố động viên và tặng quà cho các y bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.
Lãnh đạo thành phố động viên và tặng quà cho các y bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị điều động 3 bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực và 7 nhân viên điều dưỡng là những người có nhiều kinh nghiệm trong điều trị các ca mắc Covid-19 nặng ra hỗ trợ Bắc Giang.

“Các bác sĩ ra Bắc Giang đợt này đã từng điều trị các ca bệnh Covid-19 nặng tại Đà Nẵng. Họ cũng được đào tạo rất bài bản về công tác phòng chống dịch bệnh”, bác sĩ Nhân thông tin.

Theo bác sĩ Nhân, đợt này TP Đà Nẵng tăng cường 10 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ Bắc Giang. Tùy tình hình cụ thể và điều động của Bộ Y tế thì Bênh viện Đà Nẵng sẽ tăng cường thêm.

Trong chiều 30/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tiễn và động viên các y bác sĩ tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Ngày 31/5, các bác sĩ sẽ lên đường ra Bắc Giang hỗ trợ địa phương này chống dịch.

Tại buổi tiễn đoàn y bác sĩ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch vào chiều 30/5, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế thành phố.

“Lần này các anh chị em sẽ đi vào tâm dịch, đến các Bệnh viện nơi đang tập trung các ca bệnh nặng. Chuyến đi lần này dự kiến sẽ kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, anh em y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cùng hỗ trợ Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh”, bà Yến nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà, động viên các y bác sĩ lên đường ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà, động viên các y bác sĩ lên đường ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp.

“Khi chúng ta khó khăn, các địa phương đã giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Nay chúng ta phải có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương khác. Chúng tôi trân trọng và tuyên dương tinh thần tự nguyện của các y bác sĩ, những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của Đà Nẵng. Đề nghị ngành y tế quan tâm, tạo điều kiện cho các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đông viên gia đình để các anh chị yên tâm công tác”, ông Quảng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.