Cứu thuyền viên người Philipine bị đột quỵ trên biển

GD&TĐ - Thuyền viên Eliseo Jr. Burton ESTRABON sinh ngày 11/01/1956, quốc tịch Philipine bị đột quỵ, liệt nữa người bên trái đã được tàu SAR274 cùng ê kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng vượt biển trong đêm đưa vào bờ cấp cứu.

Thuyền viên người Philipin được tàu SAR274 cùng ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng cấp cứu và đưa vào bờ điều trị.
Thuyền viên người Philipin được tàu SAR274 cùng ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng cấp cứu và đưa vào bờ điều trị.

Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 16/01, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin từ đại lý Seaborne: Tàu Maribor quốc tịch Liberia đang trên đường hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, lúc 03h40 ngày 16/01 có thuyền viên tên Eliseo Jr. Burton ESTRABON sinh ngày 11/01/1956, quốc tịch Philipine bị đột quỵ, liệt nữa người bên trái. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với đại lý Seaborne và tàu Maribor để hướng dẫn sơ cứu ban đầu, sau đó điều động tàu SAR274 cùng ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng vượt biển trong đêm đi cứu nạn.

Sau khi tiếp cận tàu Maribor, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng y bác sỹ nhanh chóng triển khai cấp cứu và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR274 hành trình về Đà Nẵng. Đến 23giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR274 cập cảng, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Vinmec Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 15/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cũng đã cứu hộ tàu cá cùng 11 ngư dân bị gặp nạn trên biển. Tàu ĐNa 90415 TS (do ông Nguyễn Nhật thường trú tại tổ 136 Nại Hiên Đông – Sơn Trà – Đà Nẵng làm thuyền trưởng) cùng 11 thuyền viên bị gãy bánh lái, thả trôi trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cấp 5 - 6 giật cấp 7, sóng cao trên 3 mét. Vị trí tàu tại khu vực cách Đông Bắc Chân Mây, Thừa Thiên Huế khoảng 48 hải lý. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay trong đêm, Trung tâm đã điều động khẩn trương tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 412 đi làm nhiệm vụ. Đến 02h30 ngày 16/01/2018, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu ĐNa 90415 TS. Một tổ công tác đã được cử sang tiến hành chăm sóc y tế, động viên tinh thần thuyền viên. Đến 12h00 cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên cùng tàu ĐNa 90415 Ts đã được hỗ trợ về đến cầu cảng Trung tâm tại Đà Nẵng.

Trong những ngày đầu năm 2018, thời tiết xấu trên biển đã gây ra thiệt hại rất lớn cho sinh mạng của ngư dân. Cho đến ngày 16/01 đã có 20 người chết, mất tích trên biển. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu tàu thuyền của ngư dân trên biển phải hành trình theo tổ đội, các thông itn báo nạn cần khẩn cấp báo cho các đài trực của Trung tâm để công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai sớm nhất, kịp thời nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.