Cục CSGT xuất quân tăng cường phòng chống dịch cho TP.Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Sáng 21/8, Cục CSGT đã tăng cường gần 40 CBCS từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

40 CBCS sáng hôm nay đã từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ TTATGT và phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam.
40 CBCS sáng hôm nay đã từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ TTATGT và phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Sáng ngày 21/8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Cục CSGT tổ chức lễ xuất quân, tăng cường cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo trước khi CBCS lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm tăng cao tại các tỉnh phía Nam, mỗi cán bộ, chiến sỹ CSGT cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch lần này phải là pháo đài vững chắc, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Triển khai kế hoạch phối hợp với Công an địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Mỗi cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này phải cố gắng hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Mỗi cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này phải cố gắng hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Cục CSGT xuất quân tăng cường phòng chống dịch cho TP.Hồ Chí Minh  ảnh 2
Đồng chí Cục trưởng đã gửi lời chia sẻ, động viên tinh thần đến từng CBCS tham gia nhiệm vụ lần này và mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ, để sớm trở về trong chiến thắng.
Đồng chí Cục trưởng đã gửi lời chia sẻ, động viên tinh thần đến từng CBCS tham gia nhiệm vụ lần này và mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ, để sớm trở về trong chiến thắng.
37 CBCS Cục CSGT tăng cường phòng chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 02 mũi vac-xin, xét nghiệm âm tính, một số đồng chí đã xung phong lên đường nhận nhiệm vụ. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực phòng chống dịch Covid-19.
37 CBCS Cục CSGT tăng cường phòng chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 02 mũi vac-xin, xét nghiệm âm tính, một số đồng chí đã xung phong lên đường nhận nhiệm vụ. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực phòng chống dịch Covid-19.
Đúng 8h sáng chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã cất cánh đưa các CBCS CSGT vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ.
Đúng 8h sáng chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã cất cánh đưa các CBCS CSGT vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ