Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 3/5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM

Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể chiều 3/5, tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau khi đội tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã thả những nắm cúc vàng tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm, vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương; các lực lượng vũ trang nhân dân; đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn; dự Lễ truy điệu, Lễ an táng, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Lê Anh.
Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Lê Anh.
Đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh vào huyệt mộ.
Đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh vào huyệt mộ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… thả nắm hoa cúc vàng xuống huyệt mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… thả nắm hoa cúc vàng xuống huyệt mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… thả nắm hoa cúc vàng xuống huyệt mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Lê Anh.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Trước đó, khoảng 15.00", linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo kế hoạch, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh rồi về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VGP/Lê Anh.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VGP/Lê Anh.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VGP/Lê Anh.
Người dân TP.HCM chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Người dân TP.HCM chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Người dân TP.HCM chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Người dân TP.HCM chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Người dân TP.HCM chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chờ đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chờ đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 17
Linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh rời sân bay Tân Sơn Nhất.
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của ông ở số 240 đường Pasteur.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của ông ở số 240 đường Pasteur.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của ông ở số 240 đường Pasteur.
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của ông ở số 240 đường Pasteur.
Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 21

Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 22

Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ảnh 23

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Thủ tướng đã đi thắp nhang cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước yên nghỉ tại đây.

Đoàn xe đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Đoàn xe đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Đoàn xe đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Đoàn xe đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra lúc 17 giờ ngày 3/5 tại Nghĩa trang TP.HCM.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra lúc 17 giờ ngày 3/5 tại Nghĩa trang TP.HCM.
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra lúc 17 giờ ngày 3/5 tại Nghĩa trang TP.HCM.
Theo chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.