Cư dân đô thị mới chật vật đường về nhà

GD&TĐ - Loay hoay tìm lối về nhà là tình cảnh chung của các cư dân sống trong các khu đô thị mới ở phía Tây Thủ đô sau các trận mưa kéo dài vừa qua. Tại các khu đô thị mới như tại Nam An Khánh, trên đường Tố Hữu, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long… 

Đường Phạm Hùng là tuyến huyết mạch có nhiều lối vào các khu đô thị mới khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm nhưng thường xuyên ngập nặng sau mưa
Đường Phạm Hùng là tuyến huyết mạch có nhiều lối vào các khu đô thị mới khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm nhưng thường xuyên ngập nặng sau mưa

Luôn là những điểm “nhạy cảm” mỗi khi mùa mưa đến. Cũng nhà lầu, xe hơi, nhà mặt phố nhưng hầu hết các cư dân nơi đây sợ nhất trời đổ mưa. Điều đáng nói, mặc dù được gọi là vùng quy hoạch các khu đô thị mới hiện đại nhưng dường như các chuyên gia quy hoạch của Hà Nội đã quên quy hoạch hệ thống thoát nước cho những khu đô thị hạng sang này. Và, giờ đây, khi hình hài các khu đô thị mới đã hình thành, người dân đã an cư thì lại nảy sinh vấn đề mưa là lụt. Điều này khiến cho các cư dân sống trong đô thị luôn bất an mỗi khi trời đổ mưa…

Nhìn thấy nhà mà khó về vì… không có thuyền

Nhìn thấy nhà mà khó về vì… không có thuyền

Nhà mặt đường biến thành nhà mặt hồ
Nhà mặt đường biến thành nhà mặt hồ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ