Công an vào cuộc điều tra vụ hai anh em đuối nước dưới hố chôn cột điện

GD&TĐ - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc 2 trẻ nhỏ đuối nước dưới hố chôn cột điện.

Vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai em ruột tử vong. Ảnh: Báo Giao thông
Vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai em ruột tử vong. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 8/3, liên quan vụ 2 trẻ nhỏ đuối nước dưới hố chôn cột điện mới xảy ra trên địa bàn, Thượng tá Đặng Đình Tại - Trưởng Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho báo Giao thông biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.  Hiện cơ quan này đang làm rõ sự việc xem có yếu tố hình sự hay không mới khởi tố vụ án.

"Hiện bên cơ quan điều tra đang làm, việc có khởi tố vụ án hay không cần phải xem xét, dựa trên những chứng cứ liên quan. Chúng tôi sẽ thông tin sau vụ việc", Thượng tá Tại cho biết thêm.

Trước đó, vào sáng 6/3, tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột Trần Tiến Đ. (SN 2014) và Trần Hoài A. (SN 2017, ngụ địa chỉ trên) tử vong. 

Theo thông tin trên báo NLĐ, dọc đường bê tông liên xã đang có rất nhiều hố chôn cột điện (đã chôn xong cột) nhưng chưa lấp đất, hoàn trả lại mặt bằng. Trong lúc chơi dọc con đường này, 2 anh em chẳng may sa chân xuống một hố chôn cột điện, chết đuối thương tâm.

Ông Bùi Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)  cho hay, dự án xây dựng đường điện đi qua xã với 4 cột điện chôn ở khu vực cánh đồng. Đường điện này được kéo để phục vụ cho việc lắp đặt Trạm biến áp ở xã Phú Lộc bên cạnh. Đây là dự án do Sở Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

3 điểm chôn cột đã được san lấp đất xuống sau khi có sự cố xảy ra. Ảnh: Báo Giao thông
3 điểm chôn cột đã được san lấp đất xuống sau khi có sự cố xảy ra. Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công dự án, chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng mới được tiếp tục thi công. Trong 4 điểm chôn cột điện qua địa bàn thôn Hữu Nghĩa, có 3 điểm chôn cột đã được san lấp đất xuống sau khi có sự cố xảy ra. 

Còn riêng tại vị trí xảy ra đuối nước do yêu cầu của gia đình nạn nhân muốn làm lễ nên đợi ít ngày nữa mới tiến hành việc san lấp. Được biết, hố chôn cột điện rộng khoảng 8m2, sâu 1,5m, xung quanh các chân cột không có biển báo, rào chắn..

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, cột điện nơi 2 trẻ chết đuối thuộc dự án chống quá tải cho 3 huyện Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Nga Sơn. Ngày 3/3, đơn vị chôn cột và sẽ lấp vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do tại khu vực trên có mưa to nên đơn vị và chính quyền xã thống nhất mùng 6 lấp, nhưng chưa kịp lấp thì xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ