Công an TP.Thanh Hóa phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Công an TP.Thanh Hóa phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Chiều nay (3/2), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nhằm ứng phó dịch bệnh do ncoV gây ra, Công an TP.Thanh Hóa và Thành đoàn thành phố đã phối hợp tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo đó, hơn 1.000 chiếc khẩu trang y tế đã được lực lượng công an TP.Thanh Hóa và Thành đoàn phát miễn phí cho người dân tại chợ Điện Biên và siêu thị CoopMart.

Siêu thị CoopMart và chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa) là những địa điểm thường xuyên tập trung đông người dân qua lại mua, bán do đó, đoàn viên thanh niên Công an TP.Thanh Hóa và Thành đoàn thành phố đã phối hợp phát miễn phí hơn 1.000 khẩu trang cho nhân dân.

Trẻ em cũng được nhận khẩu trang miễn phí từ lực lương Công an TP.Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp.
Trẻ em cũng được nhận khẩu trang miễn phí từ lực lương Công an TP.Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp. 

Loại khẩu trang mà người dân được nhận miễn phí là khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.

Nhiều người dân sau khi được nhận khẩu trang y tế miễn phí đã bày tỏ sự xúc động, vì trong những ngày qua họ đi tìm mua khẩu trang, nhưng nhiều nhà thuốc đã báo hết hàng.

Bên cạnh việc việc phát khẩu trang miễn phí, Công an TP.Thanh Hóa và Thành đoàn thành phố đã phát hơn 700 tờ rơi, tuyên truyền về dịch bệnh do virus Corona gây nên, nhắc nhở người dân khi đến những khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang, để phòng bệnh dịch.

Cấp phát tờ rơi cho người dân hiểu về dịch bệnh do virus Corona. Ảnh: Công an cung cấp.
Cấp phát tờ rơi cho người dân hiểu về dịch bệnh do virus Corona. Ảnh: Công an cung cấp. 

Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa cũng hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách, như: Chỉ được dùng một lần, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi. Khi tháo khẩu trang, chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay bằng nước sát trùng sau khi tháo bỏ khẩu trang.

Nhiều người dân đánh giá, đây là một nghĩa cử cao đẹp, là việc làm nhân văn, có ý nghĩa tích cực với cộng đồng của lực lượng Công an TP.Thanh Hóa, trong khi tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ