Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết

GD&TĐ - Ngày 10/2 (tức 29 Tết), Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã đi thăm, động viên và làm việc với một số đơn vị đang ứng trực phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh thăm chúc Tết một số đơn vị ứng trực dịp Tết.
Chủ tịch Chu Ngọc Anh thăm chúc Tết một số đơn vị ứng trực dịp Tết.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh đến thăm công trường xây dựng nhà ga S9 - Kim Mã của dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Tại đây cùng các chuyên gia và nhà thầu đã xuống kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên và người lao động đang liên tục tăng ca nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Báo cáo nhanh với Chủ tịch Chu Ngọc Anh, đại diện nhà thầu cho biết, tiến độ dự án đã được đẩy nhanh. Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố cũng cam kết sẽ đưa đoạn trên cao của dự án vào hoạt động trong quý IV năm 2021.

Cùng ngày, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã đến động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội). Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị bám sát địa bàn, chủ động có giải pháp phòng ngừa phạm pháp hình sự để bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. 

Tiếp đó, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã đến động viên, tặng quà công nhân Tổ sản xuất số 7, Chi nhánh Hoàn Kiếm (Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) làm việc tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Theo bà Đỗ Thị Huyền - Tổ trưởng Tổ sản xuất cho biết, tổ có 23 người, trong đó có 20 công nhân nữ. Những ngày cận Tết, tổ đã phân công thay nhau làm việc đảm bảo không để rác tồn đọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đón Tết. 

Chủ tịch Chu Ngọc Anh ghi nhận chia sẻ sự vất vả của các công nhân môi trường trong dịp Tết. Đồng thời nhấn mạnh việc thu gom, vận chuyển khoảng 16.200 tấn rác mỗi ngày của Thủ đô là nhiệm vụ rất quan trọng và những đóng góp thầm lặng, bình dị của mỗi công nhân môi trường là rất đáng trân trọng.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh đánh giá cao các giải pháp khắc phục tồn tại của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội trong năm 2020 và khẳng định, những nỗ lực đó góp phần không nhỏ trong dấu ấn về một thủ đô sáng, xanh, sạch và đẹp hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ