Chủ tịch UBND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19

GD&TĐ - TP Chí Linh đã cơ bản kiểm soát được dịch. Đặc biệt các ổ dịch đã được khoanh vùng. Những người diện tiếp xúc gần như F1, F2 đã được truy vết, điều tra. Người thuộc diện F1 đã được cách ly 100%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến chiều 30/1, có tới 162 trường hợp nhiễm COVID - 19 được phát hiện tại Hải Dương, phần lớn đều liên quan tới ổ dịch là nhà máy Poyun (TP Chí Linh).

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "Bình tĩnh, tự tin, chủ động, quyết liệt, thần tốc và bốn tại chỗ”, hướng tới mục tiêu khống chế dịch bệnh trong 10 ngày tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã kích hoạt hệ thống chính trị của tỉnh vào trạng thái khẩn cấp và mức độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cao nhất. 

Chia sẻ thông tin trên báo SKĐS về công tác phòng chống dịch của TP Chí Linh, ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, TP Chí Linh đã cơ bản kiểm soát được dịch. Đặc biệt các ổ dịch đã được khoanh vùng. Những người diện tiếp xúc gần như F1, F2 đã được truy vết, điều tra. Người thuộc diện F1 đã được cách ly 100%.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP Chí Linh đã vào cuộc khẩn trương, thần tốc. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch, trong đó đã lập 11 chốt chặn phong tỏa thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo và Công ty TNHH POYUN tại khu công nghiệp Cộng Hoà.

TP Chí Linh bố trí điểm cách ly tại cơ sở 2 trường Đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Licogi, các trường học trên địa bàn thành phố.

Có được những kết quả ban đầu như trên là nhờ sự hỗ trợ hết mình của các lực lượng Bộ Y tế đã về trực tiếp truy vết nhanh đúng với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ: Chống dịch như chống giặc. Cán bộ của Viện Vệ sinh dịch tẽ Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế…trong thời gian ngắn đã cùng với chính quyền huyện thần tốc truy vết hết những người thuộc diện F1, thiết lập xong Bệnh viện dã chiến.

Cùng một diễn biến liên quan đến COVID-19 ở Hải Dương, Báo Thanh niên đăng tải thông tin, thêm nhiều khu dân cư ở Hải Dương bị phong tỏa.

Theo đó, chính quyền đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố này và hạn chế mọi hoạt động ra vào. Hơn 10.300 dân thuộc phường Cộng Hòa (Chí Linh) bắt đầu được lấy mẫu xét nghiệm.

UBND tỉnh Hải Dương còn tiến hành phong tỏa thôn Quảng Tân (xã Nam Tân, huyện Nam Sách) với khoảng 1.350 dân sau khi một nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhà máy Poyun về dự đám cưới và lây cho một người đàn ông trong thôn.

Tại thành phố Hải Dương, một cô gái sinh năm 2001 làm việc tại tiệm áo cưới cũng được xác định dương tính với COVID-19. Do đó, một đoạn phố gồm 5 hộ, 11 nhân khẩu trên đường Ngô Quyền đã được phong tỏa tạm thời và tiến hành tiêu độc, khử trùng.

Đây là trường hợp tiếp xúc nhiều, cơ quan chức năng đã xác định có tới 30 người tiếp xúc gần cô gái và cô gái này cũng đã trang điểm cho nhiều cô dâu trên địa bàn tỉnh.

4 xóm của thôn Kim Lôi ở thị xã Kinh Môn, cũng bị phong tỏa khi một cô gái được phát hiện là ca nhiễm mới. Chính quyền tổ chức truy vết và phát hiện 46 trường hợp F1, 75 trường hợp F2 của bệnh nhân này. Về phía huyện Kim Thành, chính quyền đã quyết định phong tỏa 7 hộ của thôn Bằng Lai (xã Ngũ Phúc); 15 hộ tại thôn Phương Tân (xã Kim Liên); 7 hộ tại thôn Xuân Mang (xã Tuấn Việt) và 17 hộ tại xóm Chùa (thị trấn Phú Thái).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ