Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 8/4, lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên thành viên Chính phủ, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương dự buổi lễ.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng trân trọng trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng 12 Bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã hỗ trợ, hợp tác, tạo điều kiện và ủng hộ để Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành vừa được nhận Quyết định bổ nhiệm.

Chủ tịch nước khẳng định, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 tự hào vì đã nỗ lực cống hiến hết sức mình, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đóng góp vào những thành tựu của Chính phủ 5 năm qua; đưa đất nước tiến lên một bước quan trọng.

Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ Việt Nam đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, được sự hưởng ứng của nhân dân và doanh nghiệp.

Bày tỏ tin tưởng Chính phủ sau khi kiện toàn sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, các thành viên Chính phủ dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục lập nên những thành tích mới.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn Chính phủ mới hoàn thiện tốt hơn nữa thể chế pháp luật, nâng cao kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước – một trong những đột phá của Chính phủ khóa này; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, khuyến khích mạnh hơn nữa các hoạt động khởi nghiệp. Bên cạnh đó là tiếp tục phát triển các hạ tầng chiến lược nhất là điện lực, giao thông, đô thị, phát huy tốt hơn nữa kinh tế vùng, liên vùng; giải quyết các tồn tại của khối doanh nghiệp Nhà nước, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng.

Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý, cần tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Chủ tịch nước cũng đề nghị đi liền với đó, Chính phủ khóa mới cần tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh; xử lý hiệu quả các dự án thua lỗ, nợ xấu, yếu kém, tuy đã có phương án xử lý, đã xử lý một phần nhưng vẫn còn những tồn tại.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại Lễ bàn giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự điều hành sâu sát của Chính phủ và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng, như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực, cống hiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã rất năng động, xả thân vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ 2021-2025 và các thành viên Chính phủ 2016-2021. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ 2021-2025 và các thành viên Chính phủ 2016-2021. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kế nhiệm Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 là vinh dự nhưng cũng là khó khăn, thách thức mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đối mặt để có thể kế thừa, duy trì và phát huy có hiệu quả những thành tựu to lớn đã đạt được, nhằm tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí nguyên lãnh đạo, thành viên Chính phủ dù ở cương vị công tác nào cũng vẫn tiếp tục dành thời gian, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đối với hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; luôn luôn coi Chính phủ là nơi gửi gắm tình thương, niềm tin và hy vọng.

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ