Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác phong tỏa tại Bệnh viện K Tân Triều

GD&TĐ - Sáng 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn  trực tiếp đến Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều kiểm tra để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại đây.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Y tế  Trần Văn Thuấn  trao đổi tình hình phòng chống Covid -19 tại  Bệnh viện K.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Y tế  Trần Văn Thuấn  trao đổi tình hình phòng chống Covid -19 tại  Bệnh viện K.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 và phong tỏa tại Bệnh viện K Tân Triều, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định, “tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp hơn ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bởi Bệnh viện K là cơ sở điều trị ung bướu tuyến đầu và lớn nhất  ở Việt Nam và có lưu lượng lớn bệnh nhân ở tất cả các tỉnh thành đến chữa trị. Bệnh viện K nằm trên địa bàn thủ đô, là địa bàn rất đặc biệt, là trung tâm đầu não về chính tri, hành chính nên cần phối hợp chặt chẽ để truy vết thần tốc, khoanh vùng tạm thời, điều tra dịch tễ thật nhanh để chỉ khoanh rất hẹp nhưng rất chặt".

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời của lãnh đạo Bệnh viện K, khẩn trương  phong tỏa cả 3 cơ sở để làm xét nghiệm, khoanh vùng. “Trách nhiệm rất nặng nề nhưng toàn bộ hệ thống đã kích hoạt và chúng ta vẫn đang làm chủ tình hình. Dịch bệnh lây lan rất nhanh, một người lơ là là cả xã hội vất vả ", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định và  nhắc nhở tất cả mọi người không chủ quan đồng thời đề nghị Bộ Y tế tăng cường phối hợp, có F0 là báo  ngay để Hà Nội nhanh chóng truy vết, khẩn trương khoanh vùng dập dịch.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Tư lệnh Hóa học cũng phối hợp phun khử khuẩn tại Bệnh viện K
Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Tư lệnh Hóa học cũng phối hợp phun khử khuẩn tại Bệnh viện K

Tổng số người bị cách ly ở Bệnh viện K khoảng 5.000 người.  gồm cả đội ngũ cán bộ y bác sĩ, các bệnh nhân nội trú và người nhà tại cả 3 cơ sở. Hiện chỉ tính riêng tại cơ sở 3 Tân Triều, bệnh viện K đang có khoảng 1.400 bệnh nhân nội trú.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, việc bệnh nhân đông, đồng nghĩa với số người ra vào bệnh viện đông, năng lực truy vết cũng phải tăng tương ứng. Trước tình hình thực tế, địa bàn Bệnh viện K phức tạp hơn khu vực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, do sát với nhà ở của dân,  ông Chu Ngọc Anh đã yêu cầu  huyện Thanh Trì tăng cường chốt phong tỏa,  tạm dừng hoạt động các hàng quán xung quanh bệnh viện.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tối 6/5, Bệnh viện K xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế của Khoa Ngoại gan mật tại cơ sở 3 Tân Triều.

Kết quả, trong tổng số 123 mẫu, có 10 mẫu dương tính SARS-CoV-2, gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Thông tin dịch tễ ban đầu có 1 bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội) chuyển về Bệnh viện K từ 27/4. Đến ngày 29/4, khi có lây nhiễm cộng đồng, Bệnh viện K đã rà soát và kết quả phát hiện ca bệnh  này đã lây SARS-CoV-2 cho chùm ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bệnh viện K đã có thông báo chính thức, cho biết 10 ca dương tính ở bệnh viện đến sáng nay gồm 6 người bệnh và 4 người nhà, cùng ở 1 phòng thuộc Khoa Ngoại Gan - mật - tuỵ.  Hiện chưa phát hiện bác sĩ và nhân viên y tế tại đây nhiễm bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ