Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

GD&TĐ - Sáng ngày 18/4/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi Họp báo thông tin tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Tham dự và chủ trì buổi Họp báo có ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TBXH), bà Lương Mai Anh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế).

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2017trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động), trong đó: Số vụ TNLĐ chết người: 898 vụ; Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 101 vụ; Số người chết: 928 người;…

So sánh giữa 2 năm, số vụ TNLĐ năm 2017 tăng 161 vụ so với năm 2016; số nạn nhân tăng 101 nạn nhân; số vụ có người chết giảm 7 vụ; số người chết giảm 45 người; số người bị thương nặng giảm 174 người; số vụ có 2 người bị nạn trở lên giảm 25 vụ.

Có 2 nguyên nhân chủ yếu để xẩy ra TNLĐ chết người, đó là do người sử dụng lao động chiếm 45,41% và do người lao động chiếm 20%, ngoài ra 34,59% là những vụ tai nạn lao động xảy ra do các nguyên nhân khác như: Khách quan khó tránh, nguyên nhân chưa kể đến, tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn lao động do người khác...

Tại buổi họp báo, ông Hà Tất Thắng và các đại biểu đã cung cấp thông tin tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 cũng như giải đáp, trả lời một số câu hỏi liên quan đến tình hình điều tra tai nạn lao động, môi trường lao động, y tế lao động...

Trong khuôn khổ Tháng hành động sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại doanh nghiệp và một số đơn vị; Hội nghị, hội thảo, thi an toàn, vệ sinh viên, góc trưng bày, triển lãm tranh ảnh về ATVSLĐ và một số hoạt động cộng đồng có sự tham gia của của doanh nghiệp và người lao động; Ban chỉ đạo quốc gia và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương tiến hành thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn...

Cũng trong Tháng hành động, hàng loạt các Lễ mít tinh của các Bộ, ngành sẽ được tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ phát động quốc gia về ATVSLĐ.

Năm 2018, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ hai được diễn ra từ ngày 01 – 31/5/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Lễ Phát động quốc gia được tổ chức vào ngày 06/5/2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...