Chọn nghề - Việc làm

GD&TĐ -

Chọn nghề - Việc làm

Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức GDNN

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Theo quy định của Thông tư, chức danh nghề nghiệp của giảng viên GDNN bao gồm: Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I), giảng viên GDNN chính (hạng II), giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III), giảng viên GDNN thực hành (hạng III); chức danh giáo viên GDNN bao gồm: Giáo viên GDNN hạng I, giáo viên GDNN hạng II, giáo viên GDNN lý thuyết hạng III, giáo viên GDNN thực hành hạng III, giáo viên GDNN hạng IV. Thông tư quy định cụ thể nhiệm vụ và các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2018.

Huấn luyện thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN

Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia vừa tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018, chuẩn bị và triển khai huấn luyện đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 tại Thái Lan. Theo đó, thời gian huấn luyện thí sinh sẽ diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 24/8/2018; tổ chức sát hạch lựa chọn chính thức thí sinh tham dự kỳ thi trước ngày 9/7/2018. Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề đã lựa chọn 13 trường đăng cai huấn luyện 24 nghề chính thức, phê duyệt ban hành danh sách thí sinh và chuyên gia huấn luyện và có văn bản hướng dẫn triển khai công tác huấn luyện. Cuộc họp đã tập trung thảo luận về các nội dung như: Công tác chuẩn bị, huấn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tăng cường thể lực, bản lĩnh và sự tự tin cho thí sinh khi tham gia đấu trường ASEAN.

Hợp tác đào tạo điều dưỡng, hộ lý đi Nhật Bản

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) và Trường CĐ Y tế Quảng Nam vừa ký kết hợp tác về việc đào tạo ngoại ngữ và phái cử đi Nhật Bản, ngành Điều dưỡng, Hộ lý cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2018, gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp thực hiện chương trình trong 5 năm. Dự kiến ngay trong năm 2018, TTLC sẽ phái cử ít nhất 100 sinh viên trường đã tốt nghiệp sang Nhật Bản làm việc tại các bệnh viện, và hơn 200 sinh viên đang học sẽ đăng ký đào tạo tiếng Nhật ngay tại trường. Đây là được xem là cơ hội cho các sinh viên được thực tập kỹ năng nghề và có việc làm ổn định, lâu dài tại Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.