Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở thành phố Thủ Đức

GD&TĐ - Vụ hoả hoạn bùng phát tại một căn nhà cấp 4 trên địa bàn TP. Thủ Đức khiến 6 người tử vong, 1 người may mắn thoát nạn.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ hoả hoạn sáng ngày 30/3. Ảnh: Thanh Niên.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ hoả hoạn sáng ngày 30/3. Ảnh: Thanh Niên.

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 1h rạng sáng ngày 30/3 tại một căn nhà cấp 4 nằm trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.Thủ Đức).

Thời điểm trên, người dân phát hiện vụ hoả hoạn nên đã nhanh chóng lao tới dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, cảnh sát PCCC TP. Thủ Đức điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó.

Tuy nhiên, khi cảnh sát vào kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 6 người chết bên trong gồm 4 người lớn và 2 trẻ em.

Được biết căn nhà nói trên của vợ chồng ông Tâm, bà Loan (ngoài 50 tuổi), sống chung còn có 2 người con ruột của ông Tâm (1 trai, 1 gái), người con dâu, 1 cháu nội trai mới sinh được vài tháng, 1 cháu ngoại gái khoảng 5 tuổi.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ bên ngoài nên thoát nạn. Quá trình chữa cháy, ông này bị thương nên được chuyển vào bệnh viện sơ cứu.

Ngay trong đêm, các đội nghiệp vụ công an TP. Thủ Đức và TP. Hồ Chí Minh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy:

1. Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ)
2. Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai bà Loan)
3. Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan)
4. Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan)
5. Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại bà Loan)
6. Bé sơ sinh 2 tháng tuổi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ