Cháy chung cư PARCSpring: Nguyên nhân ban đầu do cắm sạc dự phòng nhiều ngày

GD&TĐ - Liên quan đến vụ cháy chung cư PARCSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM), cảnh sát cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định là do cắm cục sạc dự phòng liên tục trong ba ngày.

Cháy chung cư PARCSpring: Nguyên nhân ban đầu do cắm sạc dự phòng nhiều ngày

Theo Trung tá Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 2, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cục sạc dự phòng cắm lâu ngày sinh nhiệt gây cháy. 

Cụ thể, qua công tác khám nghiệm ban đầu và lấy lời khai những người liên quan, lực lượng chức năng phát hiện khu vực phát cháy là tại một phòng ngủ ở căn hộ nằm trên tầng tám chung cư PARCSpring.

Người dân sống tại căn hộ này đã khóa cửa đi vắng ba ngày nay nhưng vẫn cắm sạc dự phòng. Qua các dấu vết từ hiện trường, cảnh sát ban đầu xác định nguyên nhân là do cháy cục sạc dự phòng . Sau khi phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm gây ra vụ cháy chung cư PARC Spring.

Trước đó, vào khoảng 17h55 chiều 1/4, khói bốc lên tại tầng 8 chung cư ParcSpring (số 537 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2), khiến hàng trăm cư dân hoảng sợ, tháo chạy.

Ngọn lửa đỏ rực kèm theo khói nghi ngút và có nguy cơ cao cháy lan sang các căn hộ liền kề. Thấy chuông báo cháy kêu, phát hiện sự việc, hàng trăm cư dân hốt hoảng nhau tháo chạy khỏi chung cư. Lực lượng bảo vệ của chung cư nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng và tổ chức ứng cứu tại chỗ sử dụng 2 vòi nước để khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 2 đã điều nhiều xe chữa cháy, trong đó có các xe thang đến hiện trường dập lửa kịp thời, tránh đám cháy lan rộng. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Theo người dân chung cư Parc Spring, chủ của căn hộ này không có nhà tại thời điểm xảy ra cháy.

Có mặt tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng CS PCCC quận 2, tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống PCCC và lực lượng tại chỗ hoạt động rất hiệu quả. Rất may, vụ cháy không gây thương tích về người. Toàn bộ người dân thoát xuống đất bằng lối thoát hiểm an toàn. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.